Tổng thống Syria al-Assad có ý định cầm quyền đến năm 2021

Tờ The New York Times ngày 1/11 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông có ý định lãnh đạo quốc gia Trung Đông này đến hết nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trả lời phỏng vấn tại Damascus ngày 20/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, tờ The New York Times ngày 1/11 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông có ý định lãnh đạo quốc gia Trung Đông này đến hết nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021.

Theo ông Assad, không có khả năng xuất hiện những thách thức chính trị mới trước khi các lực lượng của Chính phủ Syria giành chiến thắng trong cuộc chiến này và tổng quan cơ cấu xã hội ở Syria "tốt đẹp hơn nhiều" so với thời điểm trước cuộc nội chiến.

Hồi tháng 7/2000, ông Assad lên nắm quyền lần đầu tiên, với 97,3% số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống.

Kể từ năm 2011, Syria rơi vào nội chiến, khi các lực lượng chính phủ chiến đấu với nhiều nhóm đối lập muốn tìm cách lật đổ chính quyền của ông. Theo Liên hợp quốc, 300.000 người Syria đã thiệt mạng trong cuộc chiến này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-syria-alassad-co-y-dinh-cam-quyen-den-nam-2021/413877.vnp