Tổng thống Rodrigo Duterte: 'Philippines sẽ ngừng tập trận với Mỹ'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, nước này sẽ ngừng tập trận chung với Mỹ, theo The Diplomat 29/9.

Quân đội Mỹ-Philippines trong một cuộc tập trận chung trên đảo Luzon năm 2015 (Ảnh: USNI News)

Vấn đề này cũng được ông Duterte đưa ra trong cuộc gặp với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội hôm qua (28/9), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (28-29/9). Trong đó, ông Duterte khẳng định cuộc tập trận chung vào tháng 10 tới giữa Mỹ và Philippines là cuộc tập trận cuối cùng.

“Tôi thông báo đến các bạn ngay bây giờ rằng, đó sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng giữa Philippines và Mỹ. Tôi đang chuẩn bị thông báo đến Mỹ, rằng tôi sẽ duy trì liên minh quân sự, các hiệp ước mà Mỹ và chúng tôi đã ký trong những năm 50. Nhưng tôi sẽ thành lập liên minh thương mại mới”, ông Duterte nói với ABS-CBN News.

Còn theo USNI News, Hải quân Philippines cũng sẽ không tham gia vào các cuộc tuần tra Biển Đông – ông Duterte phát biểu trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng Philippines kéo dài 1 giờ ở Hà Nội.

Xem video người gây sốc đắc cử Tổng thống Philippines:

Ngoại trưởng Philippines Perfecno Yasay từ chối trả lời phóng viên về vấn đề này.

Theo kế hoạch đã định, một cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ có tên Phiblex sẽ diễn ra từ 4-12/10 tại đảo Luzon, tiếp sau cuộc tập trận quy mô lớn hơn Balikatan hồi tháng 4 với sự tham gia của 8.000 binh sĩ hai nước.

Quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Philippines hình thành từ năm 1951. Các cuộc tập trận chung thường niên được xem là trụ cột của liên minh quân sự giữa hai quốc gia.

Trong một tuyên bố với USNI News, phát ngôn viên của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc hiện đang chờ liên lạc với văn phòng Tổng thống Duterte.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Philippines là mối quan hệ lâu dài, ổn định và là mối quan hệ quan trọng của chúng tôi ở châu Á-Thái Bình Dương. Nó đã hình thành trên nền tảng của sự ổn định suốt 70 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mối quan hệ của chúng tôi với Philippines”, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Hương Mai (Theo USNI News/The Diplomat)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-rodrigo-duterte-philippines-se-ngung-tap-tran-voi-my-d170314.html