Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hạn chế sản lượng dầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mặc dù là một nước ngoài OPEC nhưng nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp hạn chế sản lượng khai thác dầu mỏ.

Tổng thống Nga Putin phát biểu Đại hội Năng lượng thế giới diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Ruptly)

Nga tuyên bố mặc dù là một nước ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhưng nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp hạn chế sản lượng khai thác dầu mỏ, coi đây là cách duy nhất để cân bằng thị trường sau một thời gian dài giá "vàng đen" xuống thấp.

Phát biểu ngày 10/10 tại Đại hội Năng lượng thế giới diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ trong bối cảnh tình hình năng lượng toàn cầu diễn biến phức tạp, việc đóng băng hoặc cắt giảm sản lượng dầu khai thác là giải pháp đúng đắn duy nhất để ổn định thị trường năng lượng thế giới, cũng như góp phần khôi phục thế cân bằng giữa cung và cầu.

Ông khẳng định "Nga sẵn sàng phối hợp và kêu gọi các quốc gia khai thác-xuất khẩu dầu mỏ cùng thực thi các biện pháp hạn chế sản lượng khai thác dầu."

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng điều này có thể góp phần mang lại một thỏa thuận cụ thể trong cuộc họp tháng 11 tới của OPEC, cho rằng thỏa thuận đó sẽ là "một tín hiệu tích cực đối với thị trường và các nhà đầu tư."

Tổng thống Putin đang có chuyến thăm đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc khủng hoảng quan hệ giữa hai nước do Ankara bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Moskva hồi tháng 11 năm ngoái.

Dự kiến trong 1 ngày này, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Trên phương diện chính trị, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm đối lập về cuộc xung đột ở Syria. Moskva luôn thể hiện lập trường kiên định ủng hộ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Ankara ủng hộ cuộc chiến của lực lượng đối lập đòi lật đổ chính quyền này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-putin-tuyen-bo-nga-san-sang-han-che-san-luong-dau/410179.vnp