Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga không đe dọa bất cứ ai

Tổng thống Nga cho rằng quân đội nước này không đe dọa bất cứ ai, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên về những phản ứng quan ngại của phương Tây liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị quốc tế ở Moskva, Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo TASS/RT.com, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/11 cho rằng quân đội nước này không đe dọa bất cứ ai, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên về những phản ứng quan ngại của phương Tây liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự, vốn được thực hiện bên trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu khi đến thăm một nhà máy ở Yaroslavl của Nga, ông Putin cho rằng: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi không đe dọa bất cứ ai. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, để chắc chắn mọi người nghe thấy - không chỉ có mọi người trong khán phòng này. Mỗi khi họ (phương Tây) có các cuộc diễn tập, chúng ta không lo lắng, nhưng họ có một vài lý do để bắt đầu lo lắng, họ quá sợ hãi."

Ông Putin nhấn mạnh: "Chúng ta có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới và chúng ta cần đảm bảo an ninh hiệu quả cho chính đất nước, cho người dân của chúng ta. Các lực lượng vũ trang Nga có khả năng làm được điều này và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển họ"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-putin-khang-dinh-quan-doi-nga-khong-de-doa-bat-cu-ai/415758.vnp