Tổng thống Putin 'bất ngờ' tiết lộ mục tiêu chính của Nga ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ưu tiên cao nhất của Nga trong giai đoạn này để giải quyết vấn đề liên Syria là nhiệm vụ củng cố chế độ ngừng bắn.

Trong cuộc họp báo nói về kết quả chuyến công du tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết rằng ưu tiên cao nhất của Nga trong giai đoạn này để giải quyết vấn đề liên Syria là nhiệm vụ củng cố chế độ ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Về các "vùng an toàn", thì tôi hy vọng rằng đây sẽ là một công cụ hiệu quả, trước hết để duy trì chế độ ngừng bắn. Trên thực tế, trong giai đoạn hôm nay điều quan trọng nhất là củng cố và tăng cường chế độ ngừng bắn. Trên cơ sở đó sẽ tạo lập điều kiện dành cho hòa giải và tiến trình chính trị tiếp theo. Nếu tình hình phát triển theo kịch bản này, có thể cho rằng chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra", ông Putin tuyên bố.

Theo lời ông, nếu không ngừng bắn thì không thể nói đến bất kỳ tiến trình chính trị hiệu quả nào ở Syria. Một bản văn chi tiết về thỏa thuận do Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 7/5, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đồng ý trong một bản ghi nhớ ký kết vào ngày 4/5 để thiết lập 4 khu vực giảm leo thang tại Syria trong ít nhất sáu tháng.

Các khu vực leo thang sẽ được thiết lập tại 4 khu vực của Syria, bao gồm Idlib và một số tỉnh lân cận (Aleppo, Lattakia và Hama), khu vực phía bắc Homs, vùng ngoại ô Đông Ghouta của Damascus và một số các tỉnh phía Nam của Syria - Dara'a và Quneitra.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thong-putin-bat-ngo-tiet-lo-muc-tieu-chinh-cua-nga-o-syria-d99335.html