Tổng thống Philippines: Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập ASEAN

Ông Duterte cho rằng 2 nước trên có thể được xem là một phần của châu Á hoặc là cầu nối giữa châu Á và châu Âu.

Ngày 16-5, trang Inquirer dẫn lời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho hay Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ đã bày tỏ mong muốn gia nhập Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Duterte cho biết ông đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat và đã phản hồi tích cực đối với đề nghị của 2 nhà lãnh đạo trên. Khi Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã đặt câu hỏi về liệu vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ có giúp họ đủ điều kiện gia nhập ASEAN hay không, Tổng thống Philippines, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, cho biết hai nước này có thể gia nhập.

Tuy nhiên, ông Lee Yoong Yoong, Trưởng bộ phận hỗ trợ điều hành Ban Thư ký ASEAN, cho biết vấn đề này sẽ không được đưa ra thảo luận ở ASEAN. Hiện vị trí địa lý là tiêu chí đầu tiên để trở thành một thành viên của ASEAN. Ông Duterte cho rằng 2 nước trên có thể được xem là một phần của châu Á hoặc là cầu nối giữa châu Á và châu Âu.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/tong-thong-philippines-mong-co-va-tho-nhi-ky-muon-gia-nhap-asean-445257.html