Tổng thống Philippines khuyên Mỹ “quên” thỏa thuận EDCA

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 25-10 tiếp tục đả kích Mỹ khi tuyên bố bản thân không khơi mào một cuộc chiến với Washington và cường quốc này có thể quên thỏa thuận quân sự giữa hai nước nếu ông còn nắm quyền lâu dài.

Theo Reuters, trong bài phát biểu trước khi đến Nhật, ông Duterte nhấn mạnh việc phản đối sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào ở Philippines và Mỹ có thể “quên” thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) với Philippines. Nhà lãnh đạo Philippines không nói rõ chi tiết cách “quên” như thế nào nhưng cho rằng, Mỹ không nên đối xử với Philippines “như một chú chó bị xiềng xích”. Tuyên bố này của Tổng thống Duterte cùng với việc ông gọi Washington là “kẻ bắt nạt” trong bài phát biểu tại Nhật càng làm dấy lên những đồn đoán mâu thuẫn về tương lai quan hệ đồng minh Philippines – Mỹ. Chỉ trước đó vài giờ, Tổng thống Duterte khẳng định chưa có kế hoạch thiết lập quan hệ đồng minh quân sự với một quốc gia nào khác ngoài Mỹ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156688_to-ng-tho-ng-philippines-khuyen-my-quen-tho-a-thua.aspx