Tổng thống Philippines hủy thương vụ mua súng trường của Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị hủy thương vụ Manila mua súng trường cảnh sát từ Mỹ, đồng thời tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm kiếm một nguồn cung cấp ít tốn kém hơn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: 1Meee Magazine)

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị hủy thương vụ Manila mua súng trường cảnh sát từ Mỹ, đồng thời tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm kiếm một nguồn cung cấp ít tốn kém hơn.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Duterte nói: “Chúng tôi sẽ chỉ phải tìm kiếm một nguồn khác rẻ hơn và có thể là lâu dài."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đình chỉ thương vụ bán khoảng 26.000 khẩu súng trường cho cảnh sát quốc gia Philippines sau khi Thượng nghị sỹ Ben Cardin, quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tuyên bố phản đối thương vụ này, trong bối cảnh có những quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền ở Philippines./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-philippines-huy-thuong-vu-mua-sung-truong-cua-my/414720.vnp