Tổng thống Philippines gặp Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp đón Tổng thống Philippines Rodrigo Dutertetại Bắc Kinh hôm 20-10. ẢNH: AP

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có cuộc gặp được chờ đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông có chuyến công du đến Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm được ví như “cuộc tấn công quyến rũ” của Manila nhằm thúc đẩy mối quan hệ chính trị và kinh tế với người khổng lồ Châu Á bằng cách gạt sang một bên tranh chấp lãnh thổ gai góc.

Sau buổi lễ chào đón tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo hội đàm chính thức và chứng kiến lễ ký kết loạt văn kiện hợp tác song phương. Căng thẳng trong quan hệ Manila – Bắc Kinh tăng cao sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) tuyên Philippines thắng trong vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông hồi tháng 7. Vì vậy, trong cuộc họp này, Chủ tịch Tập bày tỏ hy vọng, chuyến thăm của Tổng thống Duterte có thể giúp cải thiện hoàn toàn các mối quan hệ, và hai nước có khả năng giải quyết thỏa đáng những tranh chấp. Đáp lại, Tổng thống Duterte nói với Chủ tịch Tập rằng, nền tảng mối quan hệ giữa hai nước rất vững chắc và không dễ bị phương hại.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156444_to-ng-tho-ng-philippines-ga-p-chu-ti-ch-trung-quo-.aspx