Tổng thống Philippines đề nghị thiết quân luật đến cuối năm

Ông Duterte đề nghị quốc hội Philippines cho kéo dài thời hạn thiết quân luật ở Mindanao đến cuối năm để trấn áp các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: PhilStar.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đề nghị quốc hội cho phép kéo dài thời gian thiết quân luật ở đảo miền nam Mindanao đến hết năm nay, Reuters dẫn lời người phát ngôn của ông Duterte.

"Tổng thống sẽ xử lý các nhóm khủng bố địa phương hay bất cứ điều gì đe dọa an ninh chung ở Mindanao", Ernesto Abella, người phát ngôn của ông Duterte cho biết.

Đảo Mindanao có 22 triệu dân với lịch sử nhiều xung đột. Nơi này được đặt dưới tình trạng thiết quân luật từ hôm 23/5 sau khi các tay súng thuộc các nhóm Maute và Abu Sayyaf, thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nắm giữ nhiều nơi trong thành phố Marawi.

Các chiến binh nổi dậy bị dồn vào khu trung tâm thương mại của Marawi, nơi chiến sự diễn ra suốt 7 tuần qua với các cuộc không kích và giao tranh trên đường phố khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Quân đội Philippines tấn công phiến quân ở Marawi. Video: CCTV

VĂN VIỆT Theo Reuters

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tong-thong-philippines-de-nghi-thiet-quan-luat-den-cuoi-nam-post198474.html