Tổng thống Philippines chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với phiến quân NPA

(Công lý) - Tổng thống Philippines đã dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) mà ông tuyên bố trước đó 5 ngày, Wall Street Journal đưa tin.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với NPA

Quyết định trên được đưa ra sau khi NPA không đáp lại lệnh ngừng bắn đơn phương trước thời hạn chót là 17h00 ngày 30/7 (theo giờ địa phương).

Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với NPA được đưa ra trong Thông điệp Quốc gia hôm 25/7 vừa qua.

Tuyên bố cũng yêu cầu lực lượng an ninh Philippines đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ; tiếp tục hành động nhằm “vô hiệu hóa tất cả các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, bảo vệ công dân, thực thi luật pháp và duy trì hòa bình”.

Trước đó, hôm 27/7, các tay súng nhóm phiến quân NPA đã gây ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng dân quân ở Davao del Norte khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Tổng thống Duterte vô cùng tức giận và đã yêu cầu NPA giải thích về vụ việc này.

Hơn 40 năm qua, các tay súng nhóm phiến quân NPA đã tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Philippines. Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người.

Quân đội Philippines cho rằng, quân số hiện tại của NPA chưa đến 4.000 tay súng. Lực lượng này hoạt động chủ yếu tại các khu vực miền Đông và miền Nam nước này.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tong-thong-philippines-cham-dut-lenh-ngung-ban-don-phuong-voi-phien-quan-npa-166118.html