Tổng thống Phi-líp-pin cân nhắc áp đặt thiết quân luật trên toàn quốc

Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê (Rodrigo Duterte) đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nga để trở về Phi-líp-pin giải quyết cuộc xung đột ở Min-đa-nao với phiến quân có liên hệ IS...

Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê ngày 24-5 tuyên bố có thể áp đặt thiết quân luật trên toàn quốc, sau khi đã áp đặt tại khu vực Min-đa-nao miền Nam nước này nhằm chống phiến quân Hồi giáo. Trước đó, tối 23-5, Phi-líp-pin đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại khu vực đảo Min-đa-nao, nơi các lực lượng an ninh đang giao tranh với nhóm phiến quân Maute có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Ma-ra-uy thuộc đảo này, AP đưa tin.

Lực lượng an ninh tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc tại thị trấn Pantar sau khi dân sơ tán khỏi thành phố Ma-ra-uy. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới khi về nước sau chuyến thăm Nga, Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, ông đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật tại khu vực Vi-xay-át, miền Trung Phi-líp-pin do khu vực này rất gần với Min-đa-nao. Ông cũng đề cập khả năng áp đặt sắc lệnh này tại Lu-dông ở miền Bắc Phi-líp-pin, trong đó có thủ đô Ma-ni-la. Theo Tổng thống Đu-téc-tê, nếu IS đặt chân đến Lu-dông, điều này đồng nghĩa với việc chủ nghĩa khủng bố thực sự không còn xa và ông có thể tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc để bảo vệ người dân.

Tổng thống Đu-téc-tê nêu rõ lệnh thiết quân luật của ông sẽ cho phép lực lượng an ninh lục soát và bắt người mà không cần lệnh bắt giữ. Ngoài ra, ông cũng cho biết, sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số tỉnh ở Min-đa-nao. Trước đó, trong một video đăng ngày 24-5, Tổng thống Đu-téc-tê tuyên bố rằng, tình trạng thiết quân luật ở khu vực Min-đa-nao miền Nam nước này có thể kéo dài một năm.

Người phát ngôn Tổng thống Phi-líp-pin, Ơn-ne-xtô A-be-gia (Ernesto Abella) cho biết, tuyên bố tình trạng thiết quân luật được Tổng thống Đu-téc-tê đưa ra tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, nơi ông Đu-téc-tê đang có chuyến thăm. Ngay sau khi ban bố tình trạng trên, Tổng thống Đu-téc-tê đã quyết định hoãn các cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà và rút ngắn chuyến thăm tại Nga để trở về nước.

Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, Tổng thống Phi-líp-pin Đu-téc-tê đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin). Tại cuộc gặp, Tổng thống Đu-téc-tê khẳng định Phi-líp-pin cần vũ khí hiện đại để chiến đấu chống IS, đồng thời bày tỏ hy vọng được Mát-xcơ-va hỗ trợ trong vấn đề này. Tổng thống Đu-téc-tê cũng cho biết, ông phải ngừng chuyến thăm Mát-xcơ-va để trở về nước do cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Phi-líp-pin và lực lượng IS, bởi đây là vấn đề khẩn cấp và ông cần phải có mặt đúng thời điểm.

Sau khi Tổng thống Đu-téc-tê tuyên bố áp dụng thiết quân luật trên đảo Min-đa-nao, ngày 24-5, nhóm phiến quân Hồi giáo Maute tại đây đã bắt cóc một linh mục cùng một số tín đồ tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở miền Nam nước này. Những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết các con tin nếu các lực lượng chính phủ đang bao vây phiến quân ở thành phố này không rút lui. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát quốc gia Phi-líp-pin đã được đặt trong tình trạng báo động trên cả nước và tất cả chỉ huy đơn vị được chỉ thị tăng cường an ninh tại các cơ sở trọng yếu cũng như những địa điểm công cộng.

Min-đa-nao là địa bàn hoạt động của một số nhóm phiến quân Hồi giáo đang tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn. Giao tranh tại Ma-ra-uy - thành phố 200.000 dân trong đó đa số là người Hồi giáo-bùng phát vào chiều 23-5 sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà nghi là nơi ẩn náu của I-xni-lon Ha-pi-lon (Isnilon Hapilon), thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Phi-líp-pin. Tên này cũng bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin Đen-phin Lo-ren-da-na (Delfin Lorenzana), hơn 100 tay súng đã chống trả cuộc bố ráp của lực lượng an ninh, phóng hỏa các tòa nhà, tấn công binh sĩ và treo cờ IS. Các nguồn tin an ninh Phi-líp-pin cho hay, tên Ha-pi-lơn lâu nay đã tìm cách hợp nhất những nhóm vũ trang tại Phi-líp-pin trung thành với IS, trong đó có Maute, nhóm từng thực hiện nhiều vụ bạo loạn liên tiếp tại khu vực quanh Ma-ra-uy hơn một năm qua.

NGỌC HÀ

Tổng thống Phi-líp-pin cân nhắc áp đặt thiết quân luật trên toàn quốc

Ngọc Hà

Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê (Rodrigo Duterte) đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nga để trở về Phi-líp-pin giải quyết cuộc xung đột ở Min-đa-nao với phiến quân có liên hệ IS...

Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê ngày 24-5 tuyên bố có thể áp đặt thiết quân luật trên toàn quốc, sau khi đã áp đặt tại khu vực Min-đa-nao miền Nam nước này nhằm chống phiến quân Hồi giáo. Trước đó, tối 23-5, Phi-líp-pin đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại khu vực đảo Min-đa-nao, nơi các lực lượng an ninh đang giao tranh với nhóm phiến quân Maute có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Ma-ra-uy thuộc đảo này, AP đưa tin.

Phát biểu với báo giới khi về nước sau chuyến thăm Nga, Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, ông đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật tại khu vực Vi-xay-át, miền Trung Phi-líp-pin do khu vực này rất gần với Min-đa-nao. Ông cũng đề cập khả năng áp đặt sắc lệnh này tại Lu-dông ở miền Bắc Phi-líp-pin, trong đó có thủ đô Ma-ni-la. Theo Tổng thống Đu-téc-tê, nếu IS đặt chân đến Lu-dông, điều này đồng nghĩa với việc chủ nghĩa khủng bố thực sự không còn xa và ông có thể tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc để bảo vệ người dân.

Tổng thống Đu-téc-tê nêu rõ lệnh thiết quân luật của ông sẽ cho phép lực lượng an ninh lục soát và bắt người mà không cần lệnh bắt giữ. Ngoài ra, ông cũng cho biết, sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số tỉnh ở Min-đa-nao. Trước đó, trong một video đăng ngày 24-5, Tổng thống Đu-téc-tê tuyên bố rằng, tình trạng thiết quân luật ở khu vực Min-đa-nao miền Nam nước này có thể kéo dài một năm.

Người phát ngôn Tổng thống Phi-líp-pin, Ơn-ne-xtô A-be-gia (Ernesto Abella) cho biết, tuyên bố tình trạng thiết quân luật được Tổng thống Đu-téc-tê đưa ra tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, nơi ông Đu-téc-tê đang có chuyến thăm. Ngay sau khi ban bố tình trạng trên, Tổng thống Đu-téc-tê đã quyết định hoãn các cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà và rút ngắn chuyến thăm tại Nga để trở về nước.

Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, Tổng thống Phi-líp-pin Đu-téc-tê đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin). Tại cuộc gặp, Tổng thống Đu-téc-tê khẳng định Phi-líp-pin cần vũ khí hiện đại để chiến đấu chống IS, đồng thời bày tỏ hy vọng được Mát-xcơ-va hỗ trợ trong vấn đề này. Tổng thống Đu-téc-tê cũng cho biết, ông phải ngừng chuyến thăm Mát-xcơ-va để trở về nước do cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Phi-líp-pin và lực lượng IS, bởi đây là vấn đề khẩn cấp và ông cần phải có mặt đúng thời điểm.

Sau khi Tổng thống Đu-téc-tê tuyên bố áp dụng thiết quân luật trên đảo Min-đa-nao, ngày 24-5, nhóm phiến quân Hồi giáo Maute tại đây đã bắt cóc một linh mục cùng một số tín đồ tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở miền Nam nước này. Những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết các con tin nếu các lực lượng chính phủ đang bao vây phiến quân ở thành phố này không rút lui. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát quốc gia Phi-líp-pin đã được đặt trong tình trạng báo động trên cả nước và tất cả chỉ huy đơn vị được chỉ thị tăng cường an ninh tại các cơ sở trọng yếu cũng như những địa điểm công cộng.

Min-đa-nao là địa bàn hoạt động của một số nhóm phiến quân Hồi giáo đang tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn. Giao tranh tại Ma-ra-uy - thành phố 200.000 dân trong đó đa số là người Hồi giáo-bùng phát vào chiều 23-5 sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà nghi là nơi ẩn náu của I-xni-lon Ha-pi-lon (Isnilon Hapilon), thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Phi-líp-pin. Tên này cũng bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin Đen-phin Lo-ren-da-na (Delfin Lorenzana), hơn 100 tay súng đã chống trả cuộc bố ráp của lực lượng an ninh, phóng hỏa các tòa nhà, tấn công binh sĩ và treo cờ IS. Các nguồn tin an ninh Phi-líp-pin cho hay, tên Ha-pi-lơn lâu nay đã tìm cách hợp nhất những nhóm vũ trang tại Phi-líp-pin trung thành với IS, trong đó có Maute, nhóm từng thực hiện nhiều vụ bạo loạn liên tiếp tại khu vực quanh Ma-ra-uy hơn một năm qua.

- Lực lượng an ninh tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc tại thị trấn Pantar sau khi dân sơ tán khỏi thành phố Ma-ra-uy. Ảnh: AP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tong-thong-phi-lip-pin-can-nhac-ap-dat-thiet-quan-luat-tren-toan-quoc-508211