Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ không ra tái tranh cử nhiệm kỳ tới

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho mình đang ở mức thấp, đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng ông sẽ không chạy đua để được tái đắc cử nhiệm kỳ tới.

Tổng thống Francois Hollande

"Tối nay, tôi thông báo với quý vị về quyết định của mình về cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới", ông Hollande phát biểu tối thứ Năm 1/12 (giờ Páp) . "Tôi đã quyết định không ra ứng cử".

Được biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 mới có một vị đương kim Tổng thống không ra tái tranh cử.

Đảng Xã hội Pháp cầm quyền vì vậy sẽ phải gấp rút tìm một ứng cử viên khác để chạy đua với ông Francois Fillon của đảng Cộng hòa và bà Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia.

Ông Hollande (62 tuổi) giành chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2012 trước ông Nicolas Sarkozy, trở thành Tổng thống đầu tiên của đảng Xã hội Pháp kể từ năm 1988.

Vào tháng Tư và tháng Năm năm 2017, toàn thể cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

Tuấn Ngọc (Theo CNN)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/tong-thong-phap-francois-hollande-se-khong-ra-tai-tranh-cu-nhiem-ky-toi-138418