Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn Ankara thả sinh viên báo chí bị bắt

Ngày hôm qua, 15/8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã biểu hiện lo ngại về việc một sinh viên báo chí của nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Internet

Loup Bureau đã bị bắt giữ bởi các lính gác biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở đường biên với Iraq hồi đầu tháng 8 khi bị phát hiện có lưu giữ những hình ảnh và bài phỏng vấn với các tay súng người Kurd.

Pháp đã mong muốn dẫn độ anh này về nước.

Ông Macron có nói với người đồng cấp của mình rằng ông “mong muốn người dân của Pháp có thể trở lại nước càng sớm càng tốt”. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tuần tới.

Thổ Nhĩ Kỳ coi phiến quân người Kurd YPG như 1 phần của tổ chức PKK, những kẻ đã liên tục nổi loạn ở phía Đông Nam nước này trong vòng 3 thập kỷ qua. PKK bị Ankara, Mỹ và EU coi là tổ chức khủng bố.

Ông Macron và ông Erdogan cũng đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Syria, trong những nỗ lực mới nhất của vị tân Tổng thống Pháp nhằm tìm kiếm hòa bình tại khu vực bất ổn này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tong-thong-phap-emmanuel-macron-muon-ankara-tha-sinh-vien-bao-chi-bi-bat/