Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố thành phần nội các mới

Tổng thống Macron đã chọn Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Jean-Yves Le Drian làm Ngoại trưởng; người có chủ trương ôn hòa Sylvie Goulard làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 17/5, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố những lựa chọn cho các vị trí trong chính phủ của ông.

Tổng thống Macron đã chọn Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Jean-Yves Le Drian làm Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng châu Âu; người có chủ trương ôn hòa Sylvie Goulard làm Bộ trưởng Quốc phòng; nhân vật cánh hữu thân châu Âu Bruno Le Maire làm Bộ trưởng Kinh tế trong khi Thị trưởng thành phố Lyon Gerard Collomb làm Bộ trưởng Nội vụ; còn đồng minh trung dung Francois Bayrou làm Bộ trưởng Tư pháp.

Trước đó, tân Tổng thống Macron đã chỉ định ông Philippe theo đường lối bảo thủ làm Thủ tướng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị cận đại Pháp, một tổng thống chỉ định một thủ tướng là một nhân vật ngoài đảng của tổng thống./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-phap-emmanuel-macron-cong-bo-thanh-phan-noi-cac-moi/446785.vnp