Tổng thống Palestine thông báo thành viên mới của ủy ban trung ương

Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo đã thông báo danh sách các thành viên mới được bầu chọn của ủy ban trung ương và hội đồng cách mạng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 4/12, Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo đã thông báo danh sách các thành viên mới được bầu chọn của ủy ban trung ương và hội đồng cách mạng.

Ông Abdullah al-Ifranji, một quan chức cấp cao và cựu thành viên của ủy ban trung ương Fatah, đã thông báo tên 18 thành viên mới của ủy ban này cùng 80 thành viên mới của hội đồng cách mạng đã được bầu chọn.

Ngoài ra còn ba thành viên bổ sung khác của ủy ban trung ương, nâng tổng số thành viên trong ủy ban lên 22 người, bao gồm cả Tổng thống Abbas, người vừa được tái chỉ định làm người lãnh đạo phong trào lớn và lâu đời nhất Palestine này.

Đại hội lần thứ 7 trên diễn ra tại thành phố Ramallah, Bờ Tây trong 5 ngày, khai mạc sáng 29/11.

Theo Tổng thống Abbas, 1.320 trong số 1.411 nghị sỹ và 60 đoàn đại biểu đến từ 28 nước đã tham dự đại hội.

Trước đó, các quan chức Fatah cho biết 75 nghị sỹ từ Dải Gaza không thể tham dự sau khi không được phép đến Bờ Tây qua Israel.

Đây là đại hội lần thứ 2 của Fatah được tổ chức tại lãnh thổ Palestine kể từ khi thành lập Chính quyền Dân tộc Palestine vào năm 1994.

Trước đó, đại hội lần đầu tiên của đảng được tổ chức tại thành phố Bethelehem thuộc Bờ Tây vào năm 2009./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-palestine-thong-bao-thanh-vien-moi-cua-uy-ban-trung-uong/419245.vnp