Tổng thống Obama xá tội cho gà tây lần cuối cùng tại Nhà Trắng

Theo truyền thống thường niên tại Nhà Trắng, ông Obama ngày hôm qua đã xá tội cho gà tây. Đây là lần xá tội cuối cùng sau 8 năm của ông Obama tại Nhà Trắng.

Với nhiều người dân Mỹ, lễ Tạ Ơn là một dịp quan trọng để những thân trong gia đình có thể quây quần bên nhau, mong mọi điều tốt lành trong năm mới. Theo AFP trích lời Tổng thống Barack Obama, "sau một mùa tranh cử kéo dài, cuối cùng sự chú ý cũng được chuyển từ các lá phiếu sang những con gà".

Ông Obama làm lễ xá tội gà tây tại Nhà Trắng.

Và đã thành thông lệ, mỗi năm tại Nhà Trắng đều diễn ra nghi thức "xá tội" cho gà tây. Năm nay, hai chú gà được xá tội có tên Tater và Tot đến từ phía tây bắc bang Iowa. Nghi thức được diễn ra tại Vườn Hồng của Nhà Trắng. Theo đó, Tater được dùng để dự phòng trong trường hợp xảy ra vấn đề với Tot.

Ông Obama tuyên bố trước đám đông trong buổi lễ ân xá: "Tôi muốn dành một phút để ca ngợi hai chú gà tây dũng cảm không may mắn. Chúng bỏ lỡ chuyến tàu cơ hội đến tự do nhưng đã đương đầu với số phận bằng lòng can đảm và sự hy sinh để chứng minh rằng chúng không phải gà".

"Hãy nhìn xem, bây giờ mọi chuyện không đến nỗi quá tệ. Được rồi, xin chúc mừng", Tổng thống Mỹ phát biểu trước toàn thể mọi người sau khi ân xá cho Tot xong.

Năm nay, hai chú gà được xá tội có tên Tater và Tot đến từ phía tây bắc bang Iowa.

Theo đó, đây sẽ là lần cuối cùng ông Obama có thể thực hiện nghi lễ xá tội cho gà tây tại Nhà Trắng, trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 20/1/2017. Tuy nhiên, buổi lễ Tạ Ơn năm nay không có sự xuất hiện của Sasha và Malia, thay vào đó là hai người cháu trai Austin và Aaron Robinson.

Truyền thống tổng thống Mỹ xá tội cho gà tây vào Lễ Tạ ơn bắt đầu từ năm 1947, dưới thời tổng thống Harry Truman. Lễ Tạ ơn được tổ chức hàng năm vào thứ 5 cuối cùng của tháng 11.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tong-thong-obama-xa-toi-cho-ga-tay-lan-cuoi-cung-tai-nha-trang-98319/