Tổng thống Obama nói gì trước chiến thắng của Donald Trump

Ngay sau khi Donald Trump đủ số phiếu trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm Obama đã lên tiếng.

Hôm qua ngày 9/11, Donald Trump đã có chiến thắng áp đảo trước đối thủ Hillary Clinton và ngay sau đó, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng Thống. Và ông đã có một bài phát biểu ý nghĩa trước toàn bộ nội các tại Nhà Trắng.

Theo đó, Tổng thống Barack Obama phát biểu: "Bây giờ tất cả chúng ta đều đau buồn trước sự thất bại của Đảng Dân Chủ nhưng các bạn phải nhớ rằng, chúng ta bây giờ là một, chúng ta cùng là người Mỹ và cùng đoàn kết để phát triển đất nước này".

Ông Obama đã lên tiếng về việc chuyển giao quyền lực. Theo đó, ông có 73 ngày để làm công việc này.

Ông Obama cũng gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Donald Trump và ông cũng tâm sự rằng bản thân cảm thấy sốc và buồn trước kết quả bầu cử của ngày hôm qua. Nhưng theo ông, hiện tại, lợi ích dân tộc phải là ưu tiên số 1 và ông thấy không cần thiết phải phân biệt Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Qua đây, ông Obama cũng bày tỏ tình yêu của ông với đất nước Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Obama đã có quyết định sẽ có kế hoạch chi tiết cho việc chuyển giao quyền lực đến ngài Donald Trump. Ông Obama thẳng thắn: "Tôi công khai nói về chuyện chuyển giao quyền lực vào tháng 1 tới cho ngài Trump trước tất cả mọi người. Bởi đây không phải là chuyện bí mật giữa tôi và ngài ấy. Bên cạnh đó, tôi hứa sẽ sắp xếp thật trật tự trong quá trình chuyển giao công việc này".

Trước đó, ứng cử viên Đảng dân chủ, bà Hillary Clinton, người được ông Obama tín nhiệm và ủng hộ, cũng đã lên tiếng phát biểu về thất bại của mình. Bà Hillary gửi lời chúc mừng đến đối thủ Donald Trump, bên cạnh đó bà cũng nói với toàn thế nước Mỹ rằng: không được sợ hãi thất bại và phải lạc quan trước thất bại để tiếp tục nỗ lực để chạm tới ước mơ.

Ông Barack Obama lạc quan trước tương lai của nước Mỹ.

Ông cho rằng, lợi ích dân tộc phải đặt lên hàng đầu.

Trong lúc ông phát biểu, phó Tổng thống Joe Biden tỏ ra đồng cảm với Barack Obama.

Nội các Nhà Trắng đau buồn trước sự thất bại của Đảng Cộng Hòa.

Tâm trạng nặng nề bao phủ toàn bộ Nhà Trắng trong suốt ngày hôm qua.

Đối với nhân viên Nhà Trắng, họ không tin được kết quả: Bà Hillary Clinton đã thua cuộc.

Nhưng sau khi nghe ông Obama nói chuyện và bày tỏ quan điểm, toàn bộ nhân viên đã chấp nhận sự thật này.

Trước đó, bà Hillary Clinton cũng có bài phát biểu về thất bại của mình. Bà Hillary vẫn lạc quan vào tương lai của nước Mỹ.

Đỗ Quyên

Theo Dailymail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tong-thong-obama-noi-gi-truoc-chien-thang-cua-donald-trump-20161110090333811.htm