Tổng thống Obama: Ngừng than vãn đi Donald Trump

Tổng thống Mỹ đương nhiệm – ông Barack Obama – kêu gọi ông Donald Trump ngừng việc than vãn về tính minh bạch trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 8/11 sắp tới.

Ông Obama cho rằng không ai được phép nghĩ mình có thể dùng quyền lực để thao túng cuộc bầu cử. Ông Obama và ứng cử viên Hillary Clinton là người thuộc Đảng Dân chủ trong khi ông Trump thuộc Đảng Cộng hòa.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Italy – ông Matteo Renzi, ông Obama nói: “Trong cuộc đời hay trong lịch sử chính trị hiện đại, tôi chưa từng thấy bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào cố gắng làm mất uy tín của cuộc bầu cử trước khi buộc bỏ phiếu bắt đầu. Đó là điều chưa từng xảy ra.”

Ông Trump (trái) và ông Obama (phải)

Vị tổng thống đương nhiệm kêu gọi ông Trump ngừng “than vãn” và tập trung vào vấn đề tranh cử.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tục phàn nàn về sự gian lận ảnh hưởng tiêu cực tới ông trong cuộc bầu cử lần này.

Trong bài phát biểu ngày 14/10, ông Obama ca ngợi bà Clinton là một người không than vãn và luôn tập trung vào công việc.

Bất kể tình hình khó khăn tới đâu, bà Clinton không bao giờ đổ lỗi, than vãn hay nói về việc gian lận. Theo ông Obama, vị ứng cử viên Đảng Dân chủ luôn làm việc chăm chỉ hơn, hoàn thành công việc và không bao giờ bỏ cuộc.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-obama-ngung-than-van-di-donald-trump-2016101911265819p145c151.news