Tổng thống Obama: Nga có thể tìm cách tác động đến bầu cử Mỹ

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga đang cố gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của đài NBC News, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Tổng thống Barack Obama trả lời phỏng vấn đài NBC. (Ảnh: Telegraph)

Ông Obama nói thêm hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ rò rỉ hơn 19.000 email của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ (DNC) mà nội dung trong đó cho thấy DNC đã ủng hộ bà Hillary Clinton hơn là đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong các cuộc bầu cử sơ bộ mà đáng lý DNC phải giữ vai trò trung lập.

Sau vụ rò rỉ nghị sĩ Debbie Wasserman Schultz đã phải từ chức Chủ tịch DNC. Điều này đã gây nhiều bất lợi và chia rẽ nội bộ không đáng có của đảng Cộng hòa trong Đại hội diễn ra hôm 25/7 tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ.

“Các chuyên gia cho rằng vụ rò rỉ trên là do người Nga gây ra. Chúng tôi biết tin tặc Nga đã tấn công hệ thống mạng của Mỹ, không chỉ là chính phủ Nga mà cả các tổ chức tư nhân", Tổng thống Obama nói.

Ngoài ra, tôi không thể nói về động cơ của vụ rò rỉ. Điều mà tôi biết là Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối ông Vladimir Putin. Tôi nghĩ rằng ông Trump đang nhận được sự ủng hộ từ Nga.

Ngày 22/7, trang mạng Wikileaks đã công bố hơn 19.000 bức thư điện tử của DNC, cho thấy một số lãnh đạo đảng này đã thiên vị cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử của đối thủ lớn nhất của bà - Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. Vụ việc đã khiến nội bộ Đảng Dân chủ bị chia rẽ ngay trước thềm Đại hội toàn quốc diễn ra tại Philadelphia, bang Pensylvania từ ngày 25-28/7.

Tuy nhiên, người trong cuộc Bernie Sanders đã gác lại mâu thuẫn cá nhân và tuyên bố ủng hộ bà Clinton.

Hiện tại, Đại hội đảng Dân chủ đã chính thức đề cử cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary trở thành ứng viên đại diện đảng tranh cử tổng thống Mỹ.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-obama-nga-co-the-tim-cach-tac-dong-den-bau-cu-my-d19577.html