Tổng thống Obama nâng Hillary Clinton, hạ Donald Trump

“Không một người đàn ông hoặc một phụ nữ nào xứng đáng làm tổng thống hơn bà Hillary Clinton". Đó là lời giới thiệu của ông Obama tại Đại hội đảng Dân chủ dành cho nữ ứng cử viên tổng thống Mỹ đầu tiên.

Tổng thống Barack Obama đã phát biểu trong ngày thứ ba của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 27.7 (giờ địa phương) tại Philadelphia. Ông cam đoan cựu Ngoại trưởng là một vị tổng tư lệnh có khí chất, kiên nhẫn và làm việc hết sức mình để lãnh đạo nước Mỹ.

Báo Los Angeles Times nhận định ông Obama biết rõ rằng theo truyền thống, đại hội đảng là thời điểm mà cảm xúc của cử tri rất dễ thay đổi nên ông muốn tập trung vào bà Clinton hơn là vào chính phủ của ông.

Trong cuộc diễn thuyết lạc quan nhằm phản ứng với những lời chỉ trích của đảng Cộng hòa về khả năng của bà Clinton ở vai trò Ngoại trưởng (trong nhiệm kỳ 1 của ông Obama), ông xác nhận bà Clinton là một người lãnh đạo đã được “thử lửa” trong lúc an ninh quốc gia là một trong những chủ đề lớn trong tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ông Obama giải thích: “Thực sự không có gì giúp bạn sẵn sàng cho những yêu cầu của Phòng Bầu dục. Các bạn có thể đọc, xem xét nhưng trước khi ngồi vào chiếc bàn đó, các bạn không hề biết xử lý một vụ khủng hoảng toàn cầu hoặc đưa thanh niên vào cuộc chiến là thế nào. Nhưng Hillary đã làm việc ở Phòng Bầu dục, tham gia vào những quyết định đó. Ngay cả khi ở giữa vụ khủng hoảng, bà biết lắng nghe người dân, biết giữ tỉnh táo và đối xử tôn trọng mọi người”.

Tổng thống Obama phát biểu vào ngày thứ ba Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 27.7 - Ảnh: EPA

Tổng thống Obama đã nỗ lực củng cố hình ảnh bà Clinton là người có khả năng xử lý các vấn đề an ninh quốc gia để bà trở thành sự lựa chọn vững chắc của cử tri.

Ông kể rằng đã học được nhiều ở bà Clinton trong nhiều thời điểm nhạy cảm nhất của nhiệm kỳ tổng thống của ông, trong đó có thời điểm ông phải cân nhắc có nên cho phép tiến hành chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hay không. Và ông mô tả bà là ứng cử viên tổng thống duy nhất kiên trì đấu tranh cho tầng lớp trung lưu Mỹ.

Ông nói ông là một người chứng kiến tinh thần làm việc “không thể tin nổi” của bà Clinton không nhằm để được mọi người chú ý hoặc khen ngợi nhưng vì bà là người không bao giờ quên việc phục vụ mọi người. Ông khẳng định ông đã sẵn sàng “chuyền gậy tiếp sức” và kêu gọi những người từng ủng hộ ông hãy tiếp tục ủng hộ bà Clinton.

Sau bài diễn thuyết của ông Obama, bà Hillary Clinton đã lên sân khấu vẫy tay chào cử tọa rồi cùng vung nắm đấm lên cao trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc. Mọi người phấn khởi khi hai người vòng tay ôm hông nhau.

Đảng Dân chủ tập trung công kích đối thủ Trump

Trên sân khấu, Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama cũng chỉ trích tỉ phú Donald Trump (đảng Cộng hòa) là một ứng cử viên tổng thống yếm thế và không phù hợp với vai trò lãnh đạo nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Ông ta không phải là người biết đặt kế hoạch. Ông ta chỉ biết hô hào và gieo rắc nỗi sợ hãi. Ông ta đang cược rằng nếu ông ta hù dọa được nhiều người, ông ta có thể thu được đủ phiếu bầu trong kỳ bầu cử này. Đấy là một khoản cược khác mà Donald Trump sẽ thua”.

Ông còn chĩa mũi dùi vào lời hứa “Lại làm nước Mỹ vĩ đại” của ông Trump: “Nước Mỹ đã vĩ đại, mạnh mẽ, và tôi hứa với quý vị, sức mạnh, sự vĩ đại của chúng ta không lệ thuộc vào Donald Trump”.

Ông xác định bà Clinton là người bình tĩnh, kiên định trong khi ông Trump là người không dễ đoán định.

Tại đại hội, Thượng nghị sĩ Tim Kaine đã đọc bài diễn văn chấp thuận đề cử ông là ứng cử viên phó tổng thống của bà Hillary Clinton. Trong bái phát biểu, ông nhấn mạnh rằng người nào tính chuyện bỏ phiếu bầu ông Trump sẽ là một canh bạc liều.

Ông nói: “Đất nước ta quá lớn, không thể giao vào tay một người chỉ giỏi hứa suông, thích khoe khoang và là một tay phá hoại… Ông ta nói “Hãy tin tôi”, nhưng những người làm việc với ông ta đều bị sa thải. Hỡi quý vị, quý vị không thể tin một chữ nào phát ra từ miệng Donald Trump”.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 27.7 - Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói đã biết rõ bà Clinton là người luôn vận động cho tầng lớp trung lưu và công kích ông Trump thiếu kinh nghiệm chính trị.

Ông Biden chỉ trích Trump: “Chưa có ứng cử viên nào lại chẳng biết gì hoặc không hề được chuẩn bị để xử lý các vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta. Ông ấy chẳng hề biết gì về tầng lớp trung lưu. Ông ta quan tâm giới trung lưu ư? Cho tôi xin đi. Ông ta chỉ giỏi bịp bợm”.

Tỉ phú Michael Bloomberg từng là thị trưởng New York, theo đảng Cộng hòa và đang ủng hộ bà Clinton đã công kích ông Trump gây ra nhiều vụ phá sản, bị kiện tụng nhiều trong khi bà Clinton là "người biết giải quyết vấn đề chứ không phải là người ném bom”. Ông khẳng định khi làm việc với bà Clinton, “chúng tôi thường bất đồng nhưng bà ấy luôn lắng nghe và đó là cách tiếp cận mà chúng ta cần có ở Washington lúc này”.

Bà Clinton đã từng nỗ lực mô tả đối thủ Trump là người có tính khí thất thường và việc ông Trump tranh cử tổng thống chỉ nhằm theo đuổi các mục tiêu cá nhân là nổi tiếng và giàu có hơn.

Kinh nghiệm đối ngoại giúp bà Clinton được lòng cử tri trong thời khủng bố gia tăng

Động thái tích cực vận động cho bà Clinton của Tổng thống Obama được ghi nhận phần nào nhằm bảo tồn di sản của ông cùng với hy vọng người kế nhiệm sẽ tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại, chính sách biến đổi khí hậu cùng nhiều vấn đề lớn khác.

Các trợ lý của ông Obama cho biết một trong những lý do ông Obama tích cực ủng hộ bà Clinton vì ông tin rằng nếu trúng cử, ông Trump sẽ chẳng theo đuổi các chủ trương đã hứa.

Các đại biểu trong Đại hội đảng Dân chủ ủng hộ bà Hillary Clinton - Ảnh: NPR

Người ủng hộ bà Clinton cũng hy vọng vào kinh nghiệm của bà về đối ngoại và an ninh quốc gia trong bối cảnh gia tăng bất ổn do xảy ra nhiều vụ tấn công của khủng bố IS ở châu Âu như đánh bom tự sát ở Đức, sát hại linh mục và tấn công bằng xe tải ở Pháp. Từ các vụ khủng bố, ban tranh cử của bà Clinton xem vấn đề an ninh quốc gia là một mảng chủ đạo, trong đó cử tri đề cao kinh nghiệm hơn là lời hứa phục hồi sự vĩ đại của nước Mỹ của ông Trump.

Các kết quả thăm dò cho thấy cử tri Mỹ hiện tin tưởng bà Clinton xứng đáng là một lãnh đạo thế giới.

Theo thăm dò hồi tháng 6 của báo Wall Street Journal và kênh tin tức NBC News về ứng cử viên nào có chính sách đối ngoại tốt hơn, 54% số người được hỏi đã chọn bà Clinton trong khi ông Trump chỉ nhận được 30% ủng hộ.

Trả lời câu hỏi ứng cử viên nào là tổng tư lệnh quân đội Mỹ tốt hơn, 44% chọn bà Clinton và 32% chọn ông Trump. Nhưng về an ninh nội địa và chống khủng bố, 44% chọn ông Trump trong khi 39% chọn bà Clinton.

Trung Trực (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-obama-nang-hillary-clinton-ha-donald-trump-39010.html