Tổng thống Obama chỉ trích Trump nhưng nói nhầm về Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong lúc chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhầm lẫn về chức vụ trước đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tại bang Ohio, ông Obama đưa ra tuyên bố gay gắt phê phán các đảng viên Cộng hòa lúc đầu ủng hộ Trump, nhưng rồi đã rút lại sự hỗ trợ của họ sau khi bê bối băng ghi âm năm 2005 của ông Trump bị tung ra.

"(Đó là) những người (đảng viên Cộng hòa) biết tất cả và đều im lặng. Họ im lặng về chuyện không tán thành các nguyên tắc chính sách kinh tế của ông ấy, và điều đó đang đi quá xa. Các vị ủng hộ chính sách đối ngoại cứng rắn với Liên bang Nga, nhưng lại chọn Trump, người coi Vladimir Putin - cựu lãnh đạo KGB - là hình mẫu để bắt chước" - Nhà Trắng dẫn lời ông Obama.

Tuy nhiên, khi mang tới hàm trung tá thì ông Putin đã rời khỏi hệ thống KGB của Liên Xô. Những năm 1998-1999, ông Putin là Giám đốc FSB — cơ quan kế nhiệm KGB - chứ không phải là lãnh đạo của KGB.

Theo Sputnik

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-obama-chi-trich-trump-nhung-noi-nham-ve-putin-20161014194042312.htm