Tổng thống Nga thừa nhận chưa giải quyết được khủng hoảng kinh tế

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân, Tổng thống Nga Putin thừa nhận khủng hoảng kinh tế vẫn chưa thể giải quyết, song đã xuất hiện các dấu hiệu tích cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến người dân. (Nguồn: AP)

Ngày 14/4, trong cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 14 với người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải giải đáp những câu hỏi hóc búa - đó là tình trạng đường xá xuống cấp, lạm phát thực tế ở mức cao, hay thực trạng của nền kinh tế Nga là "sáng sủa" hay "tối tăm."

Theo Tổng thống Putin, tình hình khủng hoảng kinh tế vẫn chưa thể giải quyết, song đã xuất hiện các dấu hiệu tích cực.

Ông Putin cho biết kinh tế Nga năm 2016 sẽ tiếp tục suy thoái, song năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng 1,4%.

Tổng thống Nga cho biết dự trữ ngoại tệ đã quay trở về mức đầu năm 2014, khoảng 387 tỷ USD - đủ để chi tiêu trong 4 năm.

Tổng thống Putin cho rằng để phát triển kinh tế, điều quan trọng là đảm bảo dòng vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả cũng như tăng thu nhập cho người dân để trợ giúp những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Chính phủ Nga cố gắng không in thêm tiền, tiến hành thay đổi cơ cấu nền kinh tế./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nga-thua-nhan-chua-giai-quyet-duoc-khung-hoang-kinh-te/381276.vnp