Tổng thống Nam Phi chỉ trích các đảng viên kỳ cựu của ANC

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma chỉ trích các đảng viên kỳ cựu của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền sau khi họ kêu gọi ông từ chức.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/11, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã chỉ trích các đảng viên kỳ cựu của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền sau khi họ lên tiếng kêu gọi ông từ chức do một loạt các vụ bê bối liên quan đến cá nhân nhà lãnh đạo này thời gian vừa qua.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại một buổi mít tinh mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương ở eDumbe, tỉnh KwaZulu-Natal, Tổng thống Zuma cho rằng, các đảng viên kỳ cựu của ANC, những người đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi phế truất ông, đã không còn thuộc về bất cứ “cấu trúc hệ thống” nào của ANC và đã bị "trệch khỏi đường ray."

Ông Zuma cho rằng họ nên gửi thư riêng chứ không nên viết thư "để cho cả thế giới biết.”

Tổng thống Zuma cũng nói thêm rằng, các tổ chức phi chính phủ và các đảng đối lập, những thành phần đã “chạy” tới các tòa án sau khi thua trận ở Quốc hội, đã có một “sự diễn giải sai về dân chủ.”

Trước đó, rất nhiều đảng viên kỳ cựu của đảng ANC đã viết thư ngỏ kêu gọi ban lãnh đạo cấp cao ANC tiến hành xem xét phế truất chức vụ Chủ tịch đảng ANC của ông Zuma sau khi bản báo cáo của cựu Thanh tra Nhà nước Nam Phi được công bố hôm 2/11 vừa qua có đề cập đến nhiều vấn đề tham nhũng trong bộ máy chính phủ và các tập đoàn nhà nước bị cho là có dính dáng đến vai trò lãnh đạo của Tổng thống Zuma./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nam-phi-chi-trich-cac-dang-vien-ky-cuu-cua-anc/414634.vnp