Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa ở bang Kentucky do bão lũ

Hiện người dân ở 20 hạt thuộc bang Kentucky vẫn đang phải vật lộn để khắc phục hậu quả của bão lũ.

Ngày 26/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố thảm họa thiên tai ở bang Kentucky nhằm tạo điều kiện cho các khu vực bị bão lụt nhận viện trợ của liên bang.

Bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực ở Kentucky. (Ảnh: AP)

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đưa ra ngày 26/8 nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố thảm họa thiên tai lớn ở bang Kentucky và yêu cầu khoản viện trợ liên bang để bổ sung cho chính quyền địa phương trong nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng sau hàng loạt trận bão, lốc xoáy, lũ lụt và lở đất xảy ra ở khu vực này trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua.

Cũng theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, mặc dù bang Kentucky đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp để đối phó với mưa lũ và lở đất, nhưng hiện người dân ở 20 hạt thuộc bang này đang phải vật lộn để khắc phục hậu quả.

Khoản tiền viện trợ liên bang sẽ giúp người dân bang Kentucky nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, sửa chữa nhà cửa cũng như các cơ sở hạ tầng để ổn định cuộc sống./.

Quỳnh Hoa/VOV-Trung tâm Tin Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tong-thong-my-tuyen-bo-tham-hoa-o-bang-kentucky-do-bao-lu-544539.vov