Tổng thống Mỹ thông qua chiến lược mới về Triều Tiên

Theo Roi-tơ, KBS và TTXVN, ngày 25-5, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã thông qua kế hoạch chính sách bốn điểm về Triều Tiên xoay quanh việc sử dụng "mọi áp lực có thể" bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Nghị sĩ Kim Quan Y-âng thuộc đảng Vì nhân dân đối lập dẫn lời ông G.Y-un, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ cho biết, Tổng thống Đ.Trăm đã ký một bản báo cáo về chính sách toàn diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cách đây khoảng hai tuần. Theo chính sách này, Oa-sinh-tơn đã loại bỏ phương án sử dụng "biện pháp quân sự" đối với Triều Tiên. Bản báo cáo này có bốn điểm cơ bản, gồm: không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân; áp đặt mọi biện pháp trừng phạt và gây áp lực có thể đối với Bình Nhưỡng; không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên và cuối cùng là giải quyết vấn đề bằng đối thoại.

* Ngày 25-5, các nghị sĩ Mỹ đã trình dự luật siết chặt hạn chế du lịch và cấm hoạt động du lịch tới Triều Tiên, đồng thời cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng có thể bắt giữ các công dân Mỹ để sử dụng cho mục đích "làm đòn bẩy" ngoại giao. Dự luật Kiểm soát hoạt động du lịch tới Triều Tiên, do các Hạ nghị sĩ A.Síp và G.Uyn-xân đề xuất.

* Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 25-5 đưa tin, không quân Mỹ đã điều năm chiếc máy bay do thám không người lái Global Hawk đến căn cứ không quân Y-ô-kô-ta phía tây Tô-ki-ô để tăng cường do thám Triều Tiên. Trung tá G.Phin, chỉ huy trưởng phi đội Global Hawk, không nói rõ các mục tiêu do thám, chỉ cho biết không quân Mỹ có nhiều nhiệm vụ tại Thái Bình Dương, như đối phó khủng bố và hải tặc cũng như cứu trợ nhân đạo.

* Ngày 26-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch của tổ chức phi Chính phủ “Phong trào chia sẻ Hàn Quốc” về việc tiếp xúc với phía Triều Tiên. Đây là dấu hiệu cho thấy, Xơ-un đang có những động thái nhằm nối lại các hoạt động giao lưu giữa hai miền Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32989202-tong-thong-my-thong-qua-chien-luoc-moi-ve-trieu-tien.html