Tổng thống Mỹ lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-9 đã ký sắc lệnh về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đáp trả bằng việc khẳng định sẽ theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này và sẽ xem xét các biện pháp đáp trả lại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp trừng phạt được công bố ngày 22-9, bao gồm nâng cao quyền hạn của Bộ Tài chính Mỹ cho phép nhằm vào bất cứ cá nhân hay thực thể nào thực hiện “trao đổi thương mại lớn về hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ” với Triều Tiên.

Sắc lệnh này cũng cho phép trừng phạt các công ty hay tổ chức tài chính “cấp tài chính và hỗ trợ giao dịch với Triều Tiên”.

Sắc lệnh cũng nhằm vào mạng lưới vận tải tàu biển và trao đổi thương mại của Triều Tiên bằng việc cấm các tàu và máy bay đã tới Triều Tiến tới Mỹ trong vòng 180 ngày. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với các tàu đã tham gia chuyển hàng với một con tàu đã tới Triều Tiên trong vòng 180 ngày.

Sắc lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên của Mỹ được ban hành hai ngày sau khi ông Trump đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí là “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này tiếp tục đe dọa Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Mặc dù ông Trump nhấn mạnh các lựa chọn giải pháp quân sự vẫn được để ngỏ để giải quyết vấn đề Triều Tiên nhưng các cố vấn của ông cho biết, ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để kiềm chế cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan sáng 22-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói Triều Tiên sẽ xem xét “biện pháp đáp trả không khoan nhượng ở mức độ cao nhất trong lịch sử” đối với Mỹ trong một động thái đáp trả lại đe dọa của ông Trump sẽ “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu của ông Trump tại Liên hợp quốc ngày 19-9.

Kêu gọi các giải pháp hòa bình

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ ngày 21-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói các biện pháp trừng phạt là cần thiết để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán nhưng Seoul không muốn bùng phát một cuộc chiến.

“Mọi nỗ lực của chúng tôi là để ngăn ngừa bùng phát một cuộc chiến và duy trì hòa bình”, ông Moon nói.

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: “Vẫn có hy vọng cho hòa bình và chúng ta không được từ bỏ. Đàm phán là cách duy nhất. Các bên nên thỏa hiệp bằng việc giải quyết các mối quan ngại phù hợp của mỗi bên”.

Trong một cuộc họp của Liên hợp quốc sau đó, ông Vương Nghị khẳng định “nếu chỉ đối đầu và các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ làm leo thang các xung đột”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lên án các hoạt động liên quan đến tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên nhưng cảnh báo hành động quân sự là một thảm họa.

B.M

TheoReuters, Yonhap, CNN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34168202-tong-thong-my-lenh-ap-dat-cac-bien-phap-trung-phat-moi-doi-voi-trieu-tien.html