Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định sa thải ông Mueller

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định phụ trách tiến trình điều tra đối với cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói với báo chí rằng, Tổng thống Donald Trump có quyền sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller, nhưng ông không có ý định làm điều đó.

Cố vấn đặc biệt Robert Mueller (trái) và Tổng thống Donald Trump (phải). Ảnh:Time.

Ngày 23/6, trả lời phỏng vấn hãng Fox News, ông Donald Trump bày tỏ lo ngại về điều ông cho là mối quan hệ thân thiết giữa cựu giám đốc Cục Điều tra liên bang FBI James Comey và ông Mueller, người được bổ nhiệm để đảm nhận cuộc điều tra về sự liên quan của Nga sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải ông Comey.

Các nhà lập pháp Mỹ điều tra cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đang nêu câu hỏi về việc liệu hành động sa thải ông Comey hôm 9/5 có phải là ý định của Tổng thống Donald Trump nhằm ngừng cuộc điều tra về Nga.

Giới chức Nhà Trắng khẳng định việc sa thải ông Comey là lo ngại về hành động của ông Comey tại FBI. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ban vận động tranh cử của ông không có sự câu kết với Nga và rằng việc sa thải ông Comey không cản trở công lý.

Trong một đoạn trích từ một cuộc phỏng vấn riêng rẽ khác, ông Donald Trump chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama đã không hành động gì khi xuất hiện cáo buộc về sự can thiệp của Nga. Đến nay Nga vẫn bác bỏ việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tong-thong-my-donald-trump-khong-co-y-dinh-sa-thai-ong-mueller-639297.vov