Tổng thống Mỹ đề nghị dành gần 1 tỷ USD để xây tường biên giới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị dành gần 1 tỷ USD từ ngân sách năm 2017 để xây mới và nâng cấp 100 km tường biên giới.

CNN trích dẫn tài liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho hay, Tổng thống Donald Trump đề xuất chi ngân sách 999 triệu USD để xây mới 77 km tường biên giới và cải tạo lại gần 23 km tường hiện có sẵn.

Xây tường biên giới là lời hứa của ông Donald Trump trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ

Đến năm 2018, Nhà Trắng đề xuất cấp thêm 2,6 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ để củng cố biên giới.

Xây dựng bức tường chắn ở toàn bộ biên giới phía nam nước Mỹ là lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

Những đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump đến nay còn khiêm tốn so với ước tính của các chuyên gia. Dự kiến, việc xây hoàn toàn tường biên giới ở phía Nam có thể tốn từ 12 - 20 tỷ USD.

Các quan chức DHS đề nghị đổi tên xây "tường" bằng "hàng rào"

Bên cạnh đó, dù lời hứa của ông Donald Trump là xây “tường”, nhưng nhiều quan chức kỳ cựu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề nghị nên đổi thành xây “hàng rào” bởi mục đích chính là để quan sát những gì đang xảy ra ở phía bên kia biên giới./.

Trần Ngọc/VOV.VN Theo CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/tong-thong-my-de-nghi-danh-gan-1-ty-usd-de-xay-tuong-bien-gioi-607477.vov