Tổng thống Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới

Theo Reuters và TTXVN, ngày 2-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên; văn kiện đã được Quốc hội (QH) Mỹ thông qua trước đó. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhận định, luật trên thể hiện "tiếng nói thống nhất" giữa người đứng đầu Nhà trắng và QH.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga là phi lý; cho rằng động thái này đồng nghĩa Washington tuyên bố chiến tranh thương mại toàn diện với Moscow và đặt dấu chấm hết cho hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

* Động thái mới nhất của Mỹ cũng khiến Liên hiệp châu Âu (EU) quan ngại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu C.Giăng-cơ tuyên bố, EU sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp trả trong vài ngày tới nếu các lệnh trừng phạt Nga của Mỹ ảnh hưởng xấu lợi ích kinh tế của EU. EU kiên quyết bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình.

* Trong khi đó, Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ phá vỡ những điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Iran A.A-rắc-chi tuyên bố, Tehran sẽ phản ứng thích đáng trong vấn đề này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33677802-tong-thong-my-ban-hanh-lenh-trung-phat-moi.html