Tổng thống mới của Mỹ không hài lòng với iPhone

Những thông điệp suốt từ năm 2013 đến nay trên Twitter cho thấy Donald Trump rất quan tâm đến iPhone.

Dù không dùng máy tính, hiếm khi gửi email cũng như đòi đóng cửa Internet, nhưng Donald Trump không hề "lỗi thời" khi sở hữu cả điện thoại của Apple lẫn Samsung và rất tích cực tham gia mạng xã hội.

Trump dành khá nhiều tweet để nói về sự không hài lòng của ông với iPhone từ năm 2013 trong việc chậm trễ tích hợp màn hình cỡ lớn, bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Steve Jobs, thậm chí kêu gọi tẩy chay Apple vì Tim Cook không chịu mở khóa smartphone của kẻ khủng bố.

Bắt đầu từ 29/4/2013, Donald Trump liên tục viết thông điệp thúc giục Apple học hỏi Samsung trong việc giới thiệu iPhone màn hình to: "Tôi có rất nhiều cổ phiếu Apple. Và tôi nhớ Steve Jobs. Tim Cook phải lập tức tăng cỡ màn hình iPhone. Nó phải to hơn màn hình Samsung một chút. Tôi thích màn hình lớn".


"Tôi không thể tin Apple không nhanh chóng tạo ra một màn hình iPhone lớn hơn. Hãy đưa Steve Jobs trở lại", Trump viết ngày 24/6/2013.


"Apple phải sản xuất iPhone màn hình lớn, càng sớm càng tốt. Họ đang đánh mất vị trí của mình trên thị trường", Trump nhấn mạnh ngày 14/10/2013.


Ngày 28/1/2014, ông tiếp tục chia sẻ: "Doanh số iPhone đang thu hẹp, họ phải tích hợp màn hình lớn hơn như một giải pháp thay thế, thật nhanh vào (tôi đã nói mãi rồi). Kích cỡ smartphone của Samsung tốt hơn nhiều".


Cũng trong ngày này, ông Trump còn viết hai tweet khác: "Tôi đoán cổ phiếu Apple sụt giảm do họ ngu ngốc không chịu tung ra iPhone cỡ to như Samsung. Tôi đã bán cổ phiếu Apple".


"Nếu Steve Jobs còn sống, hẳn ông sẽ rất tức giận vì Apple đã đánh mất cả tầm nhìn lẫn động lực, cần phải nhanh hơn để đưa sự kỳ diệu trở lại".


Ngày 24/3/2014, Trump vẫn tiếp tục trăn trở về iPhone cỡ lớn: "Tôi băn khoăn liệu Apple có bực mình khi tôi liên tục hối thúc họ sản xuất iPhone màn hình to. Tôi nghe nói sản phẩm sắp ra mắt rồi. Thật quá chậm chạp". Sau đó tháng 9/2014, Apple trình làng iPhone 6 và 6 Plus với hai cỡ màn hình 4,7 inch và 5,5 inch.


Sau khi iPhone màn hình 5,5 inch ra đời, Donald Trump dường như đã hài lòng nên không còn thúc giục Apple. Tuy nhiên, tới tháng 2/2016, ông bắt đầu bày tỏ sự giận dữ khi Apple không hợp tác với FBI trong việc mở khóa chiếc iPhone 5c của kẻ khủng bố tham gia vụ xả súng đẫm máu ở San Bernardio (Mỹ). "Tôi dùng cả iPhone và điện thoại Samsusng. Nếu Apple không cung cấp thông tin cho các nhà chức trách về những tên khủng bố, tôi sẽ chỉ dùng máy Samsung mà thôi", Trump nói.


Tiếp đó, ông kêu gọi: "Hãy tẩy chay tất cả các sản phẩm Apple cho đến khi hãng này chịu cung cấp thông tin cho các nhà chức trách về kẻ khủng bố". Ông cũng chỉ trích Apple và khẳng định nếu trở thành tổng thống, ông sẽ đưa ra biện pháp buộc Apple phải sản xuất các sản phẩm của mình tại Mỹ như áp khoản thuế 35% với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ở nước ngoài.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tong-thong-moi-cua-my-khong-hai-long-voi-iphone-post180038.html