Tổng thống Iran bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối ngày 5/10, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-7/10/2016.

Tổng thống Rouhani đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng thống Hassan Rouhani sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch lúc 9g30 ngày 6-10. Sau đó Tổng thống Rouhani sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết mỗi số văn kiện. Cùng ngày, Tổng thống Rouhani sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp... Hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani sinh ngày 12/11/1948 tại Iran. Trình độ học vấn của ông Hassan Rouhani: Tiến sĩ luật Hiến pháp, Đại học Glasgow Caledonian (Anh); Thạc sĩ Luật Triết học, Đại học Glasgow Caledonian (Anh); Cử nhân Luật Tư pháp, Đại học Tehran (Iran).

Quá trình công tác của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani: Năm 1983-1988, ông là Thư ký và đại diện của Lãnh tụ tối cao tại Hội đồng Quốc phòng tối cao. Năm 1988 – 1989, ông là Phó chỉ huy lực lượng vũ trang Iran.

Năm 1989-1997, ông là Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống. Năm 1989-2005, ông là Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia. Từ tháng 8/2013, ông Hassan Rouhani là Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/tong-thong-iran-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam