Tổng thống Hollande thừa nhận Pháp 'có vấn đề với đạo Hồi'

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong đoạn trích từ cuốn sách mang tên "Tổng thống không nên nói điều này," dự kiến xuất bản ngày 13/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thừa nhận "có vấn đề với đạo Hồi" trong xã hội Pháp, đồng thời cho rằng hoạt động nhập cư cần phải được hạn chế.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Monde, ông Hollande khẳng định: "Có vấn đề với đạo Hồi vì những người theo đạo Hồi đòi hỏi các thánh địa và sự công nhận. Không phải đạo Hồi gây ra vấn đề trên khía cạnh nó tự gây nguy hiểm cho chính nó, mà bởi vì nó muốn khẳng định mình như một tôn giáo ở Cộng hòa Pháp."

Cũng trong cuốn sách, Hollande cho rằng "có quá nhiều người nhập cư, và cần kiềm chế hoạt động này."

Một loạt vụ tấn công thánh chiến ở Pháp trong 2 năm qua cùng với cuộc khủng hoảng di cư trên toàn châu Âu đã làm dấy lên tâm lý phản đối người di cư./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-hollande-thua-nhan-phap-co-van-de-voi-dao-hoi/410583.vnp