Tổng thống Hàn Quốc: Việc triển khai THAAD được đẩy nhanh 'bí ẩn'

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chỉ có một bệ phóng của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lên kế hoạch triển khai vào năm 2017 trong thỏa thuận giữa Seoul và Washington, khác với thực tế là toàn bộ 6 bệ phóng đã có mặt tại khu vực triển khai.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc cho biết, theo thỏa thuận ban đầu với Mỹ, 1 bệ phóng của THAAD sẽ được triển khai vào năm 2017 và thêm 5 bệ phóng khác sẽ đến huyện Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc, vào năm tiếp theo.

“Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không biết, toàn bộ quá trình của THAAD đã được đẩy nhanh”, ông Moon nói.

Theo Yonhap, đến nay, hai bệ phóng tên lửa của THAAD đã được triển khai tại huyện Seongju. Ngoài ra, 4 bệ phóng khác đã được cung cấp và lưu trữ trong kho quân đội ở địa phương.

Chia sẻ của ông Moon đã tiết lộ nội dung thỏa thuận ban đầu của THAAD, cũng như làm sáng tỏ hơn về quyết định của chính quyền mới về tạm đình chỉ việc triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ.

Theo một cuộc điều tra đặc biệt, Nhà Xanh kết luận, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có thể đã cố gắng đẩy nhanh việc triển khai THAAD, trong đó có hành động “giảm” quy mô và phạm vi tác động của hệ thống này để loại bỏ thủ tục đánh giá tác động môi trường mà theo Nhà Xanh sẽ mất nhiều tháng, thậm chí lên tới nhiều năm.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, quyết định tạm dừng triển khai THAAD cho đến khi có kết luận đánh giá môi trường không có nghĩa là nước này thay đổi thỏa thuận đối với việc trang bị lá chắn tên lửa của Mỹ.

Vấn đề này được mong đợi sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc thảo luận song phương sắp tới giữa ông Moon và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ ở Washington vào tuần tới.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

Theo quân đội Hàn Quốc, một máy bay không người lái được cho là của Triều Tiên đã chụp ảnh tại khu vực triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Seongju, phía nam đất nước.

Đối lập Hàn Quốc kêu gọi đẩy nhanh THAAD sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Các phe đối lập của Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vừa bị tạm đình chỉ sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa đất - đối - hạm xuống Biển Nhật Bản.

Trung Quốc vẫn phản đối dù Hàn Quốc ngưng triển khai THAAD

Trung Quốc một lần nữa khẳng định sự phản đối đối với việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, sau khi Seoul tuyên bố sẽ tạm ngưng lắp đặt các thiết bị còn lại cho đến khi hoàn thành đánh giá tác động môi trường.

Kế hoạch triển khai THAAD sẽ tạm ngưng trong 1 năm?

Theo Nhà Xanh, việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nên tạm đình chỉ ít nhất vào thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh, hệ thống này nên chịu đánh giá tác động môi trường toàn diện.

Nga: THAAD có thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa

Một quan chức hàng đầu của Nga hôm Chủ nhật (4/6) cáo buộc, Mỹ và Hàn Quốc khiến căng thẳng ở Đông Bắc Á leo thang bằng cách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên Bán đảo Triều Tiên.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tong-thong-han-quoc-viec-trien-khai-thaad-duoc-day-nhanh-bi-an-1160749.tpo