Tổng thống Hàn Quốc tính chuyện kéo dài nhiệm kỳ

Ngày 24.10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất sửa đổi hiến pháp hoặc thiết lập hệ thống quốc hội, cho phép tổng thống phục vụ nhiều nhiệm kỳ, nói rằng quy định một nhiệm kỳ đã đạt mục đích sau gần 30 năm.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Kể từ lần sửa đổi hiến pháp năm 1987, tổng thống Hàn Quốc chỉ giới hạn trong một nhiệm kỳ 5 năm nhằm ngăn chặn tình trạng lãnh đạo độc tài. Chính vì quy định này, nhiều tổng thống Hàn Quốc thường bị hạn chế hiệu quả trong nửa cuối nhiệm kỳ sắp mãn nhiệm.

"Do quy định một nhiệm kỳ, rất khó duy trì sự kéo dài chính sách, chứng kiến kết quả của chính sách và tham gia vào chính sách đối ngoại thống nhất" - Reuters dẫn lời bà Park phát biểu tại phiên thảo luận ngân sách thường niên của quốc hội hôm 24.10.

Bà Park tin rằng một hệ thống quốc hội với ngành hành pháp dựa vào thủ tướng và nội các sẽ thiết lập những chính sách ổn định hơn và đảm bảo trách nhiệm cao hơn.

Bà Park Geun-hye, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2.1018.

Một cuộc thăm dò do Realmeter công bố hồi tháng 6 cho thấy 70% người dân Hàn Quốc cho rằng hiến pháp hiện hành cần được sửa đổi, 40% nói rằng tổng thống phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm sẽ thích hợp hơn.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-muon-sua-doi-quy-dinh-mot-nhiem-ky-604152.bld