Tổng thống Hàn Quốc không muốn phá vỡ 'hòa khí' với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ năm (21/9) đã kêu gọi về việc cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên cần phải được xử lý một cách ổn định, để nền hoà bình không bị phá hủy.

Tổng thống Moon Jae-in đã nói trước Đại hội đồng LHQ về các biện pháp trừng phạt là cần thiết để đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán và buộc họ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng Seoul không muốn nhìn thấy Triều Tiên sụp đổ và cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên nếu quốc gia này đứng về lẽ phải của lịch sử.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại New York, Mỹ

Ông Moon Jae-in cũng nói thêm rằng tất cả các nước đều phải tuân thủ chặt chẽ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và nên có những bước đi khắc nghiệt hơn trong trường hợp Bình Nhưỡng có thêm những hành động khiêu khích mới.

"Tất cả những nỗ lực của chúng tôi là ngăn chặn cuộc chiến tranh nổ ra và duy trì hòa bình", Tổng thống Moon Jae-in nói trong bài phát biểu của mình.

Ông cũng đưa ra cảnh báo về việc vấn đề hạt nhân cần phải được quản lý ổn định để "các vụ đụng độ quân sự bất ngờ sẽ không phá hoại nền hoà bình."

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-khong-muon-pha-vo-hoa-khi-voi-trieu-tien-59752.html