TT Hàn Quốc: Bất cứ hành động quân sự nào cũng cần sự đồng ý của Seoul

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói ông có thể cử một đặc phái viên đến Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chịu ngưng các hành động khiêu khích.

AFP cho biết trong cuộc họp báo nhân 100 ngày cầm quyền, Tổng thống Moon cam kết rằng sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ đã hứa sẽ hỏi ý kiến Hàn Quốc trước khi có bất kỳ hành động nào chống lại Triều Tiên.

"Tất cả người Hàn Quốc đã lao động chăm chỉ để tái thiết đất nước sau đống đổ nát của Chiến tranh Triều Tiên. Tôi sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá", ông tuyên bố.

Tổng thống Moon khi nghe tin Triều Tiên lại phóng tên lửa hôm 29/7. Ảnh: AFP.

"Không ai được quyền tiến hành hành động quân sự trên bán đảo Triều Tiên mà không có sự chấp thuận của chúng tôi. Mỹ và Tổng thống Trump đã nói rằng dù họ định đối phó với Triều Tiên theo cách nào, mọi quyết định chỉ được ra sau khi tham vấn và có sự đồng ý từ Hàn Quốc", tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc cân nhắc các biện pháp quân sự để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Ông Moon Jae In cũng nói Hàn Quốc có thể cử một đặc phái viên đến Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng thôi các hành động khiêu khích.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-han-quoc-co-the-cu-dac-phai-vien-den-trieu-tien-post772118.html