Tổng thống Hàn Quốc cam kết nỗ lực vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực khác.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Kim Dae-jung nhân 8 năm ngày mất của ông, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh sẽ nỗ lực để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng kinh tế trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc kiến tạo chứ không phải chỉ là gìn giữ hòa bình.

Ông cũng sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như đoàn kết dân tộc, loại bỏ tệ nạn xã hội và chấm dứt tình trạng bất công, chênh lệch với tinh thần tự hào và trách nhiệm của một chính phủ dân chủ.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ tiếp nối quan điểm của cố Tổng thống Kim Dae-jung về tái thống nhất hai miền Triều Tiên trên cơ sở của hòa bình và an ninh. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ Seoul sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc của nước này là đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Cố Tổng thống Kim Dae-jung là nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000. Ông cũng là người hoạch định và thúc đẩy thực hiện chính sách “Ánh Dương”, tạo cơ sở cho một loạt dự án hòa giải giữa hai miền Triều Tiên trong những năm 2000.

Những phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ đang có những dấu hiệu hạ nhiệt khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/8 tuyên bố hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, song cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có động thái nếu Washington tiếp tục có “những hành động liều lĩnh”.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã nhiều lần bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết Mỹ đã nhất trí rằng sẽ không tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào đối với Triều Tiên nếu không có sự chấp thuận của Seoul.

Trong cuộc thăm dò mới nhất do hãng Gallup Korea tiến hành, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in vẫn giữ nguyên ở mức 78% so với một tuần trước đó. Đây là con số cao thứ hai trong lịch sử 100 ngày cầm quyền đầu tiên của các tổng thống Hàn Quốc. Cuộc thăm dò được tiến hành trong hai ngày 16 và 17/8 với 1.006 người.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-cam-ket-no-luc-vi-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien-20170818110912892.htm