Tổng thống Duterte khẳng định không có âm mưu lật đổ Phó tổng thống

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8.12 khẳng định không có bất kỳ âm mưu lật đổ Phó tổng thống Leni Robredo.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói không có chuyện lật đổ Phó tổng thống Leni Robredo

“Tôi xin đảm bảo với Leni và cả vùng Bicol rằng bà ấy sẽ giữ chức Phó tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ này, và không có chuyện lật đổ Phó tổng thống”, ông Duterte tuyên bố trong buổi họp báo sau khi dự lễ động thổ xây dựng sân bay ở vùng Bicol, miền trung Philippines.

Bà Robredo ngày 5.12 tuyên bố từ chức Chủ tịch Hội đồng điều phối nhà ở và phát triển đô thị, cáo buộc có âm mưu hất bà khỏi vị trí Phó tổng thống. Bà Robredo còn tuyên bố sẽ dẫn đầu chiến dịch phản đối những chính sách của ông Duterte, như cuộc chiến chống ma túy đẫm máu và kế hoạch tái áp dụng án tử hình. Bà Robredo từng là nghị sĩ của thành phố Naga, thuộc Bicol.

Phó tổng thống Philippines, bà Leni Robredo tuyên bố từ chức Chủ tịch Hội đồng điều phối nhà ở và phát triển đô thị

Trong bài phát biểu trước đó, ông Duterte đã cáo buộc phe đối lập lợi dụng những cuộc biểu tình phản đối việc an táng thi hài cố tổng thống Ferdinand Marcos tại Nghĩa trang Anh hùng Quốc gia, để lật đổ ông và dọn đường cho bà Robredo lên làm Tổng thống.

Còn bà Robredo cho rằng có âm mưu muốn lật đổ bà khỏi ghế phó tổng thống để đưa thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr lên thay.

Ông Ferdinand Marcos Jr là con trai của nhà độc tài Ferdinand Marcos (bị lật đổ vào năm 1986 sau cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ), từng thua cuộc trước bà Robredo trong cuộc chạy đua vào chức Phó tổng thống.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-duterte-khang-dinh-khong-co-am-muu-lat-do-pho-tong-thong-772481.html