Tổng thống Đức quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Nguồn: Kyodo)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 14/11 đã hội đàm với Tổng thống Đức Joachim Gauck tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, chia sẻ những quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Gauck cho biết "ông đang theo dõi và quan ngại" tình hình trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ "không công nhận những động thái nhằm làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực."

Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản và Đức đã nhất trí hợp tác nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Đức Joachim Gauck tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào năm 2012.

Theo kế hoạch, ông Gauck sẽ thăm cố đô Kyoto trong hai ngày 16 và 17/11 trước khi lên đường tới Nagasaki vào ngày 18/11 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 cũng như gặp gỡ các quan chức địa phương./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-duc-quan-ngai-ve-tinh-hinh-bien-dong-va-bien-hoa-dong/416158.vnp