Tổng thống Donald Trump: 'Triều Tiên không tôn trọng Trung Quốc khi tiếp tục thử tên lửa'

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Triều Tiên rằng nước này "không tôn trọng Trung Quốc" khi vẫn tiếp tục thử nghiệm lên lửa, bất chấp căng thẳng trong khu vực đang gia tăng.

Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Cuộc thử nghiệm không thành công được Triều Tiên thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang cố tìm cách gia tăng trừng phạt nhắm vào nước này để Bình Nhưỡng tự giải giáp vũ khí hạt nhân.

Ngay sau khi vụ thử nghiệm diễn ra, Tổng thống Donald Trump ngay lập tức lên Twitter viết rằng Bình Nhưỡng "không tôn trọng Trung Quốc và Chủ tịch nước này khi họ đã thực hiện một vụ thử nghiệm tên lửa không thành công hôm nay".

Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ thử nghiệm mới của Triều Tiên ở gần Bukchang ở tỉnh Nam Pyeongan vào sáng ngày 29.4 (giờ địa phương).

Theo nhiều nguồn tin từ chính phủ Mỹ với truyền thông thì cuộc thử nghiệm mới này của Bình Nhưỡng hoàn toàn thất bại. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tên lửa nói trên không bay ra khỏi lãnh thổ của Triều Tiên.

"Bộ Tư lệnh Mỹ phát hiện ra một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào lúc 10 giờ 33 phút, giờ Hawaii... Vụ phóng tên lửa đạn đạo này được thực hiện gần sân bay Pukchang. Tên lửa không rời khỏi lãnh thổ Triều Tiên", Tư lệnh Dave Benham cho biết.

Nhật Bản ngay lập tức chỉ trích hành động leo thang căng thẳng mới nhất của Triều Tiên. Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhật Bản.

"Bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên hôm nay lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Đó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động này", ông Abe tuyên bố.

Theo nhiều quan chức chính quyền Mỹ, ông Trump sẽ phản ứng lại cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên bằng cách tăng tốc quá trình trừng phạt hơn nữa chống lại Bình Nhưỡng.

Nhiều chuyên gia cũng cho biết hành động hâm nóng căng thẳng của Triều Tiên được đưa ra nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9.5 tới.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc hôm 28.4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã yêu cầu Liên Hợp Quốc gia tăng trừng phạt chống lại Triều Tiên, khẳng định vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề giải giáp hạt nhân của Triều tiên cũng như cảnh báo về một cuộc "xung đột lớn" có thể xảy ra nếu các bên không hành động.

Đáp lại, Trung Quốc và Nga chỉ trích Mỹ vì tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatlov gọi hành động sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này là "không thể chấp nhận được".

Ái Vi (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-donald-trump-trieu-tien-khong-ton-trong-trung-quoc-khi-tiep-tuc-thu-ten-lua-61763.html