Tổng thống ​Donald Trump lo ngại Brexit ảnh hưởng tới việc làm Mỹ

Trong cuộc gặp với các quan chức EU tại Brussels, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại người dân Mỹ có thể mất việc làm do hậu quả của việc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, theo một nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/5, trong cuộc gặp với các quan chức EU tại Brussels, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại người dân Mỹ có thể mất việc làm do hậu quả của việc Anh rời khỏi EU , hay còn gọi là Brexit.

Nguồn tin trên cho biết trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Brussels, Tổng thống Mỹ “bày tỏ quan ngại rằng nhiều việc làm tại Mỹ sẽ mất đi do hậu quả của Brexit.”

Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái, ông Trump khiến giới lãnh đạo EU giận dữ vì đã tán dương Brexit và gợi ý các nước khác trong EU cũng theo chân Anh ra khỏi khối.

Tuy nhiên, giới chức EU tin rằng ông Trump đã có sự thay đổi quan điểm tích cực kể từ khi nhậm chức, khi coi trọng giá trị của hội nhập châu Âu đối với các lợi ích của Mỹ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-donald-trump-lo-ngai-brexit-anh-huong-toi-viec-lam-my/448270.vnp