Tổng thống Donald Trump giải thể 2 hội đồng cố vấn sau cuộc 'nổi loạn' của các CEO

Tổng thống Mỹ tuyên bố giải thể Hội đồng sản xuất và Hội đồng Chiến lược và Chính sách sau khi một số CEO xin rút lui vì phản đối ý kiến của ông Donald Trump về bạo lực ở Charlottesville, Virginia cuối tuần qua.

Tổng thống Donald Trump giải tán 2 hội đồng cố vấn kinh tế. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về quyết định giải thể 2 hội đồng này trên tài khoản Twitter vào ngày 16.8. Quyết định này đưa ra sau khi 11 CEO, trong đó có ông Richard Trumpka của AFL-CIO, Kevin Plank của Under Armour và Brian Krzanich của Intel đồng loạt xin rút lui.

Động thái hàng loạt CEO từ chức bắt đầu từ ngày 14.8 sau khi ông Kenneth Frazier - giám đốc điều hành Merck, tuyên bố đã rút khỏi hội đồng. Ông nói rằng: "Các nhà lãnh đạo Mỹ phải là người tôn trọng những giá trị căn bản của chúng ta bằng cách quyết liệt phản đối sự thù địch, niềm tin mù quáng và quan điểm nhóm thượng đẳng".

Một giờ sau chia sẻ của CEO Kenneth Frazier, ông Donald Trump đã phản ứng lại bằng cách viết trên Twitter rằng giám đốc điều hành của Merck sẽ "có nhiều thời gian hơn để hạ giá thuốc".

CEO Denise Morrison của Campbell Soup Co - thành viên mới nhất rời khỏi nhóm cố vấn của ông Donald Trump vào ngày 16.8 - lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và hành vi giết người trong đó đề cập tới bạo loạn ở Charlottesville. Bà nói thêm: "Tôi tin tưởng rằng tổng thống nên và vẫn cần phải rõ ràng về điểm này".

Một giờ trước đó, Inge Thulin, CEO của 3M, tuyên bố đã rút khỏi hội đồng sản xuất của Tổng thống Donald Trump.

Hội đồng sản xuất được Tổng thống Donald Trump thành lập vào tháng 1.2017 để nghe các chuyên gia đưa ra những lời khuyên về khôi phục ngành sản xuất của Mỹ. Sản xuất là một trọng tâm chính trong chiến dịch vận động tranh cử đi cùng khẩu hiệu "Làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại" của ông Donald Trump.

Tháng 6 năm nay, Elon Musk - CEO của Tesla và CEO Bob của Disney đã rút khỏi hội đồng sau khi ông Donald Trump đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Tháng 2 năm nay, CEO của Uber Travis Kalanick do áp lực từ nhân viên và các nhà hoạt động phản đối chính sách nhập cư của ông Donald Trump, đã rút khỏi hội đồng kinh tế.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-giai-the-2-hoi-dong-co-van-sau-cuoc-noi-loan-cua-cac-ceo-549738.ldo