Tổng thống Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời ông ấy tới Washington vào tháng 2 sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 22/01

Press TV đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời ông ấy tới Washington vào tháng sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Israel hôm 22/01/2017.

Thông báo này được đề cập trong một tuyên bố hôm 22/01 do văn phòng của Thủ tướng Israel đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Netanyahu và ông Trump kể từ khi tỷ phú New York nhậm chức hôm 21/01.

"Tổng thống Trump đã mời Thủ tướng Netanyahu tới Israel để gặp gỡ ông ấy vào tháng 2", tuyên bố cho hay.

Trong khi miêu tả cuộc điện đàm "rất thân tình", tuyên bố cho biết thêm ngày chính xác cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được ấn định trong ít ngày tới.

"Thủ tướng đã bày tỏ mong muốn được làm việc gần gũi với Tổng thống Trump để củng cố sự hiểu biết và tầm nhìn chung để thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực", thông báo có đoạn viết.

Cũng theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Israel, thỏa thuận hạt nhân, tình hình với Palestine và các vấn đề khác cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong một cuộc họp nội các tổ chức trước đó trong ngày, ông Netanyahu phản đối thỏa thuận hoạt nhân giữa Iran và nhóm P5 + 1.

Trong khi đó, ông Trump nhấn mạnh rằng hòa bình Palestin e-Israel chỉ có thể được đàm phán trực tiếp giữa hai bên, và Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với Israel để đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu đó.

NM (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thong-donald-trump-dien-dam-voi-thu-tuong-israel-d90700.html