Tổng thống đắc cử Trump gọi New York Times là báu vật quốc gia

Sau "cuộc gặp kỳ lạ với báo giới” và hoãn gặp tờ New York Times, hôm 22/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đến thăm trụ sở của tòa soạn này để trao đổi với đại diện báo.

"New York Times là báu vật quý giá của nước Mỹ và cả thế giới. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong thời gian tới", New York Times dẫn lời Tổng thống đắc cử Donald Trump nói, sau cuộc gặp với ban điều hành cùng các phóng viên và biên tập viên của tờ báo.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, các nhà phân tích nhận định thái độ của vị tỷ phú có vẻ thay đổi chút ít, điềm tĩnh và đúng mực hơn. Trước đó, ông Trump đã nói rất nặng nề một nhóm các nhà báo truyền hình khác khi gặp riêng họ ở Trump Towers.

Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng Arthur Sulzberger Jr., ông chủ tờ New York Times tại buổi gặp mặt. - Ảnh: New York Times.

Ngoài ra, cái bắt tay giữa ông trùm địa ốc và Arthur Sulzberger Jr., ông chủ tờ New York Times đã thể hiện sự đồng lòng tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà lãnh đạo nước Mỹ và giới truyền thông.

"Với tôi, sẽ là thành tựu tuyệt vời nếu tôi quay trở lại đây trong vài năm tới, và tôi cần khẳng định rằng các bạn đã làm rất tốt công việc của mình", Tổng thống Mỹ mới đắc cử khẳng định.

Vị tỷ phú dành một vài phút đầu của buổi gặp gỡ để nói về những bài báo từng chỉ trích ông xuất hiện trên tờ New York Times: "Tôi nghĩ mình đã bị đối xử thật tệ và không công bằng. Tôi muốn cải thiện mối quan hệ với các bạn, hy vọng điều này có thể giúp ích cho vị trí ông chủ Nhà Trắng".

Người phát ngôn của New York Times, Eileen Murphy tiết lộ, trước khi dùng bữa với tòa soạn, ông Trump có cuộc gặp riêng thân mật với ông Sulzberger và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Sáng hôm 22/11, tỷ phú Trump viết trên Twitter thông báo sẽ hủy cuộc gặp với New York Times, đồng thời cho rằng "điều khoản và điều kiện" được thay đổi vào phút chót. Ông Trump thường gọi tờ New York Times là "kẻ thất bại", do những dự đoán sai lệch của tờ báo này trong đợt bầu cử tổng thống vừa qua.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump đã thay đổi quyết định, và lên kế hoạch sẽ ghé thăm trụ sở của tờ New York Times.

Vnexpress dẫn tin NBC News cho hay, cuộc gặp giữa Trump với đội ngũ điều hành, phóng viên, nhà bình luận New York Times là "chưa từng có tiền lệ" xét trên các chuẩn mực chính trị.

Trong sự kiện kéo dài một giờ, tỷ phú Mỹ đề cập tới hàng loạt vấn đề và ít nhất 6 lần đổi giọng về những chính sách, đề xuất, phát ngôn mà ông từng đưa ra suốt quãng thời gian vận động tranh cử.

Trump khẳng định "rất yêu quý" Tổng thống Mỹ Barack Obama, rút lại ý định truy tố bà Clinton về bê bối email và thay đổi hoàn toàn quan điểm cần dùng tra tấn trong cuộc chiến chống khủng bố. Tra tấn "không tạo ra sự khác biệt mà nhiều người đang nghĩ đến", ông nhấn mạnh.

Các phóng viên New York Times đã tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc gặp trên mạng xã hội Twitter.

Trước đó, hôm 21/11, ông Trump có cuộc nói chuyện không chính thức với giám đốc điều hành và phóng viên lão luyện từ những kênh truyền hình quốc gia hàng đầu tại tòa tháp Trump.

New York Post và trang Politico đưa tin, cuộc gặp gỡ này đã thực sự là một "thảm họa". Một số nhà quan sát đánh giá cuộc họp như một buổi 'xử bắn' khi Trump được cho là tận dụng cơ hội này để quát nạt và lên án truyền thông "dối trá".

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-dac-cu-trump-goi-new-york-times-la-bau-vat-quoc-gia-a171190.html