Tổng thống đắc cử Mỹ D​onald Trump dọa bỏ tù người đốt quốc kỳ

Tuyên bố bỏ tù, tước quyền công dân những người đốt cờ Mỹ của ông Trump tiếp tục khiến dư luận Mỹ lo lắng về quan điểm không coi trọng Hiến pháp của vị Tổng thống mới đắc cử.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Twitter thông điệp “không ai được phép đốt cờ Mỹ. Nếu làm vậy, họ phải bị trừng phạt, bỏ tù nhiều năm hoặc tước quyền công dân”.

Việc trừng phạt tội đốt cờ đã được Quốc hội Mỹ bãi bỏ từ nhiều năm qua do cho rằng điều này vi phạm quyền tự do bày tỏ chính kiến theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp.

Tuyên bố này một lần nữa khiến dư luận Mỹ lo lắng về quan điểm không coi trọng Hiến pháp của tỷ phú Trump.

Phản ứng trước thông tin này, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết đây không phải lần đầu tiên Tổng thống đắc cử đưa ra những phát biểu mà Tổng thống đương nhiệm Barack Obama không đồng tình.

Ông Earnest cũng cho rằng việc "ông trùm" bất động sản đe dọa hủy bỏ các thỏa thuận đã có với Cuba không phải là một việc làm đơn giản như ông Trump tuyên bố.

Bên cạnh đó, Earnest cũng cho biết ông Trump và ông Obama đã có cuộc trao đổi kéo dài 45 phút vào cuối tuần qua./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-dac-cu-my-donald-trump-doa-bo-tu-nguoi-dot-quoc-ky/418482.vnp