Tổng thống Brazil hủy dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sau cáo buộc tham nhũng

Ngày 29-6 theo giờ Việt Nam, Văn phòng Báo chí của Tổng thống Brazil Michel Temer đã xác nhận thông tin này.

Theo đó, Tổng thống Brazil Michel Temer đã quyết định hủy tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg (Đức) từ ngày 7-7 đến 8-7.

Tổng thống Brazil Michel Temer. Ảnh: Getty Images.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Edson Fachin đã chuyển cáo buộc phạm tội tham nhũng của ông Temer tới Hạ viện. Văn phòng Báo chí Tổng thống cũng không đưa ra bất kỳ một lý do nào về quyết định này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Brazil, một Tổng thống đương nhiệm bị khởi tố vì tội tham nhũng. Trong trường hợp này, vụ bê bối liên quan đến Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Trước đó, ông Temer cũng đã hủy chuyến thăm tới Colombia để gặp gỡ một số nhân vật chủ chốt trong chính phủ, thảo luận các bước đi tiếp theo trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil có thể sẽ đe dọa đến khả năng nước này tiếp quản chức chủ tịch luân phiên khối Thị trường Chung Nam Mỹ (Mercosur) từ Argentina vào cuối tháng 7.

Minh Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/sau-cao-buoc-tham-nhung-tong-thong-brazil-huy-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-447476/