Tổng thống bị phế truất của Honduras chỉ trích Mỹ

ND - Theo Reuters, ngày 26-7, Tổng thống bị phế truất của Honduras M. Zelaya phàn nàn rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clinton đã thôi sử dụng từ "đảo chính" khi nhắc đến vụ binh biến ngày 28-6 dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi đất nước và phải sống lưu vong.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày ông Zelaya chỉ trích người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Mặc dù đã quyết định cắt giảm 16,5 triệu USD trong khoản viện trợ quân sự dành cho Honduras và dọa sẽ cắt viện trợ kinh tế cho quốc gia Trung Mỹ này, Tổng thống Mỹ B. Obama vẫn chưa thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn với chính quyền hiện tại ở Honduras. Ngày 26-7, một quả lựu đạn đã phát nổ tại nơi vừa diễn ra cuộc họp ủng hộ ông Zelaya ở Thủ đô Tegucigalpa của Honduras, tuy nhiên, không có ai thương vong.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153334&sub=82&top=45