Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp dân định kỳ tại Đồng Nai

Chiều 18/8/2017, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ với 27 hộ dân tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .

Tham gia buổi tiếp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Võ Văn Chánh… cùng 27 công dân có đơn khiếu nại liên quan đến chính sách đền bù, giải tỏa, thu hồi nhà đất dự án xây dựng nhà xưởng do Công ty Địa ốc Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tại buổi tiếp, các hộ dân đã trình bày nội dung vụ việc khiếu nại kéo dài 14 năm liên quan đến quá trình thu hồi nhà đất tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, làm thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như gây khó khăn trong sinh hoạt đời thường cho 27 hộ dân trong dự án được quy hoạch.

Người dân đề nghị đưa 6.142,7 m 2 mà 27 hộ dân đã có nhà ở và sinh sống từ trước đến nay ra khỏi dự án và cho người dân định cư tại chỗ để ổn định cuộc sống.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Nai báo cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu yêu cầu tỉnh Đồng Nai có ý kiến, ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: UBND tỉnh đồng thuận với người dân và đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thủ tục trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm diện tích 6.142,7 m 2 ra khỏi dự án xây dựng nhà xưởng do Công ty Địa ốc Đồng Nai làm chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện, sớm đưa dự án vào sử dụng đúng mục đích.

Dưới sự điều hành của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, các kiến nghị của công dân đã được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, các sở, ngành, Cục III, Ban Tiếp công dân Trung ương cũng như lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai giải thích đầy đủ, toàn diện với tinh thần người dân thống nhất doanh nghiệp đồng thuận.

Kết luận buổi tiếp công dân, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định: Quan điểm của Đảng, chủ trương của Chính phủ, cũng như mục đích của Thanh tra Chính phủ là phối hợp cùng các địa phương giải quyết đúng pháp luật, phù hợp hiện trạng kinh tế - xã hội, lịch sử biến động nhà đất của địa phương đối với khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Qua tiếp dân giúp cho người dân hiểu và tin tưởng vào chính quyền, giúp cho người dân và chính quyền có tiếng nói chung từ đó mới bảo vệ được lợi ích của nhân dân cũng như lợi ích của Nhà nước.

Trên cơ sở đồng thuận của công dân, ý kiến đồng tình của doanh nghiệp cụ thể là Công ty Địa Ốc Đồng Nai cũng như ý kiếp chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai sớm chỉ đạo cơ quan chuyên điều chỉnh dự án theo nguyện vọng của người dân cũng như chấp thuận của chủ đầu tư; đồng thời chỉ đạo TP Biên Hòa làm việc với 11 hộ đã nhận tiền và chuyển đi nơi khác với tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân, của chủ đầu tư, của chính quyền địa phương, đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuối buổi tiếp, người dân rất phấn khởi, cảm kích vì đã được Tổng Thanh tra quan tâm giải quyết vụ việc đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm thực hiện việc điều chỉnh để người dân an tâm sinh sống.

Đình Thuyết

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/tong-thanh-tra-chinh-phu-tiep-dan-dinh-ky-tai-dong-nai_t114c1059n123309