Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang làm việc tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp

Chiều 19-7, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng (TTMT), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp (TTG). Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh và Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Chính ủy Binh chủng TTG.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí TTMT đã đi kiểm tra hệ thống giảng đường, phòng học của nhà trường, gặp gỡ cán bộ, học viên và nghe Ban giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả công tác giáo dục-đào tạo năm học 2016-2017. Trường Sĩ quan TTG là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, kỹ thuật chuyên ngành TTG có trình độ cao đẳng, đại học cho lực lượng TTG toàn quân. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả giáo dục-đào tạo có hơn 70% khá, giỏi. Đội ngũ giảng viên được quan tâm đào tạo ngày càng nâng cao về trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, 100% giảng viên sử dụng thành thạo phương tiện dạy học hiện đại. Nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được nghiên cứu đổi mới, đã xây dựng được 3 chương trình khung giáo dục đại học, 5 chương trình khung môn học các môn khoa học xã hội và nhân văn và 4 chương trình đào tạo.

Trung tướng Phan Văn Giang tham quan mô hình học tập của nhà trường.

Trung tướng Phan Văn Giang kiểm tra giờ học của học viên Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, đồng chí TTMT đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác giáo dục-đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Đồng chí TTMT yêu cầu nhà trường cần tiếp tục quán triệt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục-đào tạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng đào tạo cho các đối tượng. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất, năng lực toàn diện. Xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm, nội bộ đoàn kết thống nhất, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về các ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà trường, đồng chí TTMT ghi nhận và giao cho các cơ quan phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện thời gian tới.

Tin, ảnh: VŨ XUÂN DÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-tham-muu-truong-phan-van-giang-lam-viec-tai-truong-si-quan-tang-thiet-giap-512837